Theo đó, Viện trưởng VKSND tối cao đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân thuộc Đại diện Văn phòng VKSND tối cao tại TP Hồ Chí Minh do có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian qua.

1 tập thể được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen đó là Nhà khách thuộc Đại diện Văn phòng VKSND tối cao tại TP Hồ Chí Minh.

3 cá nhân được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen gồm: Ông Trần Kiến Xương, Phó Chánh Văn phòng, Trưởng Đại diện Văn phòng VKSND tối cao tại TP Hồ Chí Minh; ông Phan Quốc Bình, Giám đốc Nhà khách thuộc Đại diện Văn phòng VKSND tối cao tại TP Hồ Chí Minh; bà Bùi Thị Thanh Hoa, chuyên viên Nhà khách thuộc Đại diện Văn phòng VKSND tối cao tại TP Hồ Chí Minh.

leftcenterrightdel
 VKSND các cấp thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan. (Ảnh minh hoạ)

Trước đó, ngày 16/7/2021, Viện trưởng VKSND tối cao cũng đã có Quyết định số 239/QĐ-VKSTC về việc tặng Bằng khen cho đồng chí Hoàng Minh Hải, nhân viên, Văn phòng VKSND tối cao do có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thời gian qua, VKSND tối cao đã quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19.

Trong đó, Viện trưởng VKSND tối cao đã ban hành Chỉ thị và nhiều văn bản chỉ đạo toàn ngành Kiểm sát làm tốt, hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại trụ sở cơ quan VKSND tối cao nói riêng và ngành Kiểm sát nhân dân nói chung.

Từ công tác phòng, chống dịch COVID-19, đã có nhiều tập thể, cá nhân trong và ngoài ngành Kiểm sát nhân dân được khen thưởng, được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen.

Theo đó, Viện trưởng VKSND tối cao đã tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân thuộc VKSND tỉnh Bắc Giang và VKSND tỉnh Cà Mau do đã có thành tích xuất sắc trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử, góp phần tích cực vào công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Việc khen thưởng nhằm đánh giá, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, cổ vũ, tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, chung tay phòng, chống dịch bệnh thời gian qua. 

P.V