Ở một xã miền núi của TP Đà Nẵng, có 4 anh em đang lớn lên trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cha các em đã qua đời, mẹ đi bước nữa nhưng cuộc sống cũng hết sức chật vật, không đủ điều kiện chăm sóc các con. Từ nhiều năm nay, cả 4 anh em nương tựa vào người bà nội đã ngoài 70 tuổi, mắc bệnh tâm thần và thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội. Trong căn nhà nhỏ đơn sơ, người bà tuổi cao, sức khỏe yếu vẫn cố gắng từng ngày chăm sóc các cháu. Dù thiếu thốn đủ bề, các em vẫn kiên trì đến trường với mong muốn được học tập, được lớn lên và có một tương lai tốt đẹp hơn.
leftcenterrightdel
 VKSND khu vực 11, TP Đà Nẵng kiểm tra, xác minh hoàn cảnh của các cháu.

Qua công tác tiếp nhận, kiểm tra, xác minh theo Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội, VKSND khu vực 11, TP Đà Nẵng nhận thấy đây là trường hợp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thuộc nhóm cần được quan tâm, bảo vệ kịp thời. Trên cơ sở đó, Viện kiểm sát đã ban hành kiến nghị đề nghị chính quyền địa phương rà soát, xem xét đầy đủ các chính sách hỗ trợ, bảo đảm quyền được chăm sóc, học tập và hưởng các chính sách an sinh xã hội theo quy định đối với các cháu.

Sau khi tiếp nhận kiến nghị, chính quyền địa phương đã khẩn trương vào cuộc, tổ chức rà soát hoàn cảnh thực tế của gia đình, triển khai các biện pháp hỗ trợ trước mắt và xây dựng phương án bảo đảm điều kiện chăm sóc, học tập cho các cháu đồng thời huy động sự phối hợp của các tổ chức, đoàn thể và các nguồn lực xã hội để giúp đỡ gia đình vượt qua khó khăn.

leftcenterrightdel
 VKSND khu vực 11, TP Đà Nẵng hỗ trợ các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Sự chuyển biến tích cực ấy cho thấy Nghị quyết số 205/2025/QH15 không chỉ tạo ra một cơ chế pháp lý mới để bảo vệ lợi ích công và nhóm dễ bị tổn thương, mà còn góp phần kết nối trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc phát hiện, xử lý và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Mỗi kiến nghị được ban hành và được thực hiện hiệu quả không chỉ giải quyết một vụ việc cụ thể mà còn lan tỏa thông điệp về một nền tư pháp nhân văn, lấy con người làm trung tâm, hướng tới mục tiêu bảo vệ quyền con người, quyền trẻ em và không để những người yếu thế bị bỏ lại phía sau. Đó cũng chính là giá trị cốt lõi mà Nghị quyết số 205/2025/QH15 đang từng bước hiện thực hóa trong đời sống xã hội.

Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc “Thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công” có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 và được thực hiện trong 3 năm tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk.

Nghị quyết xác định rõ hai nhóm đối tượng trọng tâm mà VKSND được trao quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ, gồm: Nhóm dễ bị tổn thương: Trẻ em; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người mất năng lực hành vi dân sự; Người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Nhóm lợi ích công cần được bảo vệ: Đầu tư công; Đất đai, tài nguyên, tài sản công khác; Môi trường, hệ sinh thái; Di sản văn hóa; An toàn thực phẩm, dược phẩm; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Các bài viết liên quan Nghị quyết 205 được đăng tải tại: https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-nhan-dan-bao-ve-loi-ich-cong-nguoi-yeu-the

VKSND khu vực 11, TP Đà Nẵng