Thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công, thời gian qua, VKSND Khu vực 4, TP Cần Thơ đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền, tiếp nhận và xử lý thông tin từ Nhân dân.
    |
 |
| Đồng chí Nguyễn Công Khánh, Phó Viện trưởng VKSND Khu vực 4 TP Cần Thơ trao tặng quà động viên gia đình. |
Thông qua hệ thống mã QR được triển khai tại cơ sở, người dân có thể gửi phản ánh, kiến nghị liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhóm dễ bị tổn thương, trong đó có trẻ em. Từ kênh tiếp nhận này, VKSND Khu vực 4 nhận được phản ánh về trường hợp 2 trẻ em tại khu vực Tân Thạnh, phường Thuận Hưng, thành phố Cần Thơ chưa được cấp giấy khai sinh.
    |
 |
| Người dân phản hồi thông tin qua mã QR. |
Thông tin phản ánh thể hiện, gia đình anh Ngô Văn Linh có 2 con gái là cháu Ngô Như Ý, SN 28/11/2017 và cháu Ngô Minh Vy, sinh ngày 17/5/2020. Dù đã đến tuổi đi học, nhưng cả hai cháu vẫn chưa được đăng ký khai sinh do cha mẹ chưa đăng ký kết hôn và hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn.
Sau khi tiếp nhận phản ánh, lãnh đạo và công chức phụ trách VKSND Khu vực 4 đã tiến hành xác minh. Đơn vị phối hợp với UBND phường Thuận Hưng, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thuận Hưng và đại diện khu vực Tân Thạnh trực tiếp làm việc với gia đình, người thân của các cháu để làm rõ hoàn cảnh, nhân thân và nguyên nhân chưa được đăng ký khai sinh.
Qua xác minh, anh Ngô Văn Linh, SN 1994, thường trú tại khu vực Tân Thạnh, phường Thuận Hưng, thành phố Cần Thơ, có 2 con gái chưa được cấp giấy khai sinh. Mẹ của các cháu là chị Nguyễn Thị Trà My, SN 1998, ngụ tỉnh Bến Tre cũ, sau khi sinh các cháu đã rời khỏi địa phương, đến nay không quay lại.
    |
 |
| VKSND Khu vực 4 TP Cần Thơ phối hợp với chính quyền địa phương làm việc với gia đình Ngô Văn Linh. |
Hiện anh Linh làm thuê tại lò gạch, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, trong khi 2 con chưa có giấy khai sinh nên gặp nhiều trở ngại trong việc đến trường và tiếp cận các chính sách an sinh dành cho trẻ em. Từ kết quả xác minh, VKSND Khu vực 4 nhận thấy việc chậm đăng ký khai sinh đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của các cháu, nhất là quyền được khai sinh, quyền được học tập, chăm sóc sức khỏe và hưởng các chính sách của Nhà nước đối với trẻ em.
Ngày 8/5/2026, đơn vị đã đến Trung tâm Y tế khu vực Thốt Nốt, bệnh viện đa khoa quận Thốt Nốt cũ, để tiến hành trích lục, thu thập thông tin giấy chứng sinh của cháu Ngô Như Ý và cháu Ngô Minh Vy. Kết quả cho thấy cả hai cháu đều có Giấy chứng sinh, có đầy đủ thông tin về người mẹ, thời gian sinh, giới tính, cân nặng và nơi sinh. Đây là căn cứ quan trọng để cơ quan có thẩm quyền xem xét, thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh theo quy định pháp luật.
Trên cơ sở kết quả xác minh và tài liệu thu thập được, VKSND Khu vực 4 xác định 02 cháu Ngô Như Ý và Ngô Minh Vy hoàn toàn có đủ căn cứ và điều kiện để được đăng ký khai sinh, được đến trường, được hưởng phúc lợi của Nhà nước như bao trẻ em khác.
Từ đó, đơn vị đã ban hành kiến nghị gửi Chủ tịch UBND phường Thuận Hưng, đề nghị chỉ đạo bộ phận chuyên môn tiếp nhận, xem xét và thực hiện thủ tục cấp Giấy khai sinh cho 2 trẻ em nêu trên theo đúng quy định pháp luật. Hoạt động này không chỉ có ý nghĩa về mặt pháp lý, mà còn mang giá trị nhân văn sâu sắc. Một tờ giấy khai sinh không chỉ xác lập nhân thân pháp lý đầu tiên cho trẻ, mà còn mở ra cánh cửa để các em được đi học, được chăm sóc y tế, được tiếp cận chính sách an sinh và được bảo vệ đầy đủ hơn trong đời sống xã hội.
Từ một phản ánh qua mã QR đến quá trình xác minh, phối hợp chính quyền, làm việc với người thân, tìm kiếm tài liệu tại cơ sở y tế và ban hành kiến nghị, vụ việc cho thấy hiệu quả thiết thực của mô hình tiếp nhận thông tin bằng công nghệ số mà VKSND Khu vực 4 đang triển khai.
    |
 |
| VKSND khu vực 4 Cần Thơ thu thập Giấy chứng sinh tại TTYT khu vực Thốt Nốt. |
Mã QR không chỉ là một công cụ tiếp nhận thông tin hiện đại, mà còn là cầu nối giữa người dân với cơ quan bảo vệ pháp luật. Qua đó, những hoàn cảnh khó khăn, những trường hợp yếu thế dễ bị bỏ sót trong đời sống cộng đồng đã được phát hiện, lắng nghe và hỗ trợ kịp thời.
Thực tiễn này cho thấy Nghị quyết số 205/2025/QH15 đang từng bước đi vào cuộc sống bằng những hành động cụ thể, gần dân, sát dân và vì dân. VKSND Khu vực 4 đã phát huy vai trò chủ động của ngành Kiểm sát trong bảo vệ quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương, đồng thời khẳng định hiệu quả của chuyển đổi số trong hoạt động tiếp nhận, xử lý thông tin từ cơ sở.
Qua vụ việc, hình ảnh người cán bộ Kiểm sát không chỉ gắn với hoạt động nghiệp vụ tại trụ sở, mà còn hiện diện ở cơ sở, lắng nghe người dân, đồng hành cùng chính quyền địa phương và cùng tháo gỡ những khó khăn thiết thực trong đời sống Nhân dân.
|
Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc “Thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công” có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 và được thực hiện trong 3 năm tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk.
Nghị quyết xác định rõ hai nhóm đối tượng trọng tâm mà VKSND được trao quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ, gồm: Nhóm dễ bị tổn thương: Trẻ em; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người mất năng lực hành vi dân sự; Người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Nhóm lợi ích công cần được bảo vệ: Đầu tư công; Đất đai, tài nguyên, tài sản công khác; Môi trường, hệ sinh thái; Di sản văn hóa; An toàn thực phẩm, dược phẩm; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Các bài viết liên quan Nghị quyết 205 được đăng tải tại: https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-nhan-dan-bao-ve-loi-ich-cong-nguoi-yeu-the
|