Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về việc thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công đã mở ra một cơ chế pháp lý quan trọng, khẳng định vai trò chủ động của ngành Kiểm sát trong bảo vệ quyền con người, quyền công dân.
    |
 |
| Các Kiểm sát viên Phòng 9, VKSND TP Hà Nội làm việc với ông Nguyễn Văn Huấn. |
Tại Hà Nội, Nghị quyết 205 không dừng lại ở việc quán triệt văn bản, mà được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, gắn với từng vụ việc cụ thể. Trong đó, trường hợp của ông Nguyễn Văn Huấn (SN 1955, trú tại phường Ba Đình, TP Hà Nội) - một công dân nhiều năm không có giấy tờ định danh hợp pháp là minh chứng rõ nét cho hiệu quả thực chất của việc triển khai Nghị quyết 205.
Ngày 27/1/2026, sau khi tìm hiểu Nghị quyết số 205/2025/QH15, ông Nguyễn Văn Huấn đã gửi đơn đề nghị trợ giúp tới VKSND TP Hà Nội thông qua hòm thư tố tụng công ích.
Trong đơn, ông Huấn trình bày hoàn cảnh đặc biệt của mình: do từng nhiều lần chấp hành án trong giai đoạn từ năm 1974 đến năm 2020, sau khi chấp hành xong án phạt, ông đã trình báo với Công an phường Ba Đình theo quy định và nhiều lần đề nghị được cấp số định danh cá nhân, thẻ căn cước thông qua cán bộ cảnh sát khu vực, nhưng chưa được giải quyết.
Việc không có số định danh cá nhân và căn cước trong suốt thời gian dài đã khiến ông Huấn gặp rất nhiều khó khăn trong thực hiện các quyền dân sự, tiếp cận dịch vụ công cũng như ổn định cuộc sống.
    |
 |
| Ông Nguyễn Văn Huấn đến trụ sở Công an phường Ba Đình nhận thẻ căn cước. |
Xác định đây là trường hợp thuộc nhóm đối tượng dễ bị tổn thương cần được bảo vệ theo tinh thần Nghị quyết 205, lãnh đạo VKSND TP Hà Nội đã chỉ đạo phòng nghiệp vụ khẩn trương xử lý. Phòng 9 được giao chủ trì, phối hợp với VKSND khu vực 1 - Hà Nội tiến hành xác minh, làm việc với Công an phường Ba Đình, rà soát toàn bộ quy trình liên quan.
Quá trình xác minh được thực hiện toàn diện, bảo đảm đúng chức năng, thẩm quyền của ngành Kiểm sát; đồng thời tăng cường trao đổi, phối hợp nhằm tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục cấp căn cước công dân cho ông Huấn.
Với tinh thần trách nhiệm cao, sự tận tình hướng dẫn và theo dõi sát sao của Kiểm sát viên được phân công, vụ việc đã được giải quyết hiệu quả. Ngày 9/2/2026, ông Nguyễn Văn Huấn đã được Bộ Công an cấp thẻ căn cước công dân theo quy định.
Sau khi nhận được thẻ căn cước, ông Nguyễn Văn Huấn đã viết thư cảm ơn gửi Viện trưởng VKSND TP Hà Nội. Trong thư, ông bày tỏ: “Nhờ sự can thiệp kịp thời và đầy tinh thần trách nhiệm đó, đến nay tôi đã chính thức được cấp thẻ căn cước. Đây không chỉ là việc cấp một tấm thẻ định danh, mà còn là sự khẳng định quyền con người, sự quan tâm của pháp luật đối với những người từng lầm lỡ nhưng đang nỗ lực hoàn thiện cuộc đời. Hành động của Quý Viện đã củng cố niềm tin mãnh liệt của chúng tôi vào sự công minh và nhân văn của hệ thống tư pháp Việt Nam”.
Những dòng chia sẻ chân thành ấy không chỉ là sự tri ân cá nhân, mà còn là thước đo sinh động cho hiệu quả của cơ chế tố tụng công ích theo Nghị quyết 205.
    |
 |
| Ông Nguyễn Văn Huấn với tấm thẻ căn cước vừa được cấp. |
Từ một lá đơn gửi qua cơ chế tiếp nhận, bằng sự vào cuộc trách nhiệm của Phòng 9, VKSND TP Hà Nội và VKSND khu vực 1, một quyền công dân cơ bản đã được bảo đảm; một hoàn cảnh đặc biệt kéo dài nhiều năm được tháo gỡ khó khăn. Đây không chỉ là kết quả của một vụ việc cụ thể, mà còn là dấu ấn của tinh thần Nghị quyết 205 tại Thủ đô.
Vụ việc cũng góp phần khẳng định vai trò của ngành Kiểm sát nhân dân trong bảo vệ quyền con người, quyền công dân; chủ động phòng ngừa, khắc phục những vướng mắc trong quản lý hành chính khi có dấu hiệu ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của người dân, qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật.
Trong bối cảnh cải cách tư pháp và chuyển đổi số hiện nay, việc mỗi công dân được cấp giấy tờ định danh hợp pháp không chỉ mang ý nghĩa hành chính, mà còn là điều kiện để thực hiện nhiều quyền cơ bản khác trong đời sống xã hội.
Lãnh đạo VKSND TP Hà Nội cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả cơ chế tố tụng công ích; chủ động phát hiện, tiếp nhận và xử lý kịp thời những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, góp phần xây dựng nền tư pháp công minh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ.