leftcenterrightdel
 Đồng chí Phạm Văn Khải - Phó Viện trưởng VKSND Khu vực 2 TP Hồ Chí Minh trao quà cho một trẻ được cấp căn cước công dân đợt này.

Kiến nghị từ thực tiễn, tháo gỡ “điểm nghẽn” trong tiếp cận thủ tục hành chính

Thông qua công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và nắm bắt tình hình thực tiễn triển khai Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội (Nghị quyết 205), VKSND Khu vực 2 TP Hồ Chí Minh đã ghi nhận một số trường hợp trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt gặp khó khăn trong việc tiếp cận thủ tục hành chính, nhất là thủ tục cấp căn cước công dân.

Qua trực tiếp làm việc, xác minh hồ sơ, đơn vị xác định có 17 trẻ em cư trú trên địa bàn các phường thuộc TP Thủ Đức (cũ), TP Hồ Chí Minh có nhu cầu được cấp căn cước công dân để thực hiện quyền dân sự, quyền nhân thân và thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội. Tuy nhiên, do tình trạng sức khỏe, khuyết tật hoặc điều kiện đi lại hạn chế, các cháu không thể trực tiếp đến trụ sở Công an để thực hiện quy trình thu nhận thông tin sinh trắc học theo quy định.

Trên cơ sở đó, VKSND Khu vực 2 đã ban hành văn bản kiến nghị gửi Công an phường Thủ Đức, đề nghị phối hợp rà soát hồ sơ, tổ chức cấp căn cước công dân cho các trường hợp nêu trên bằng hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của từng cháu. Nội dung kiến nghị tập trung vào việc bảo đảm quyền con người, quyền trẻ em; không để các cháu bị bỏ lại phía sau trong quá trình thực hiện quyền dân sự, đúng với tinh thần và mục tiêu của Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội.

leftcenterrightdel
 Văn bản kiến nghị của VKSND Khu vực 2 TP Hồ Chí Minh.

Theo VKSND Khu vực 2, đây là nhóm đối tượng đặc biệt yếu thế, cần sự vào cuộc kịp thời của các cơ quan có thẩm quyền nhằm tháo gỡ những “điểm nghẽn” về thủ tục hành chính, tạo điều kiện để các cháu được xác lập đầy đủ tư cách pháp lý trong xã hội.

Tiếp nhận kiến nghị của Viện kiểm sát, Công an phường Thủ Đức đã có văn bản phúc đáp, thống nhất với nội dung kiến nghị và nhanh chóng triển khai các biện pháp phối hợp thực hiện.

Công an tiếp thu kiến nghị, linh hoạt cấp căn cước cho trẻ bị khuyết tật

Theo đó, đơn vị đã tiến hành rà soát dữ liệu trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, kiểm tra, bổ sung hồ sơ cư trú còn thiếu để bảo đảm đủ điều kiện cấp căn cước công dân cho 17 trường hợp theo danh sách kèm theo.

Do đặc thù trang thiết bị, Công an phường Thủ Đức là đơn vị đủ điều kiện kỹ thuật để thực hiện thu nhận thông tin sinh trắc học. Trên cơ sở đó, Công an phường đã xây dựng phương án tổ chức cấp căn cước công dân theo hai nhóm, bảo đảm linh hoạt, phù hợp với tình trạng sức khỏe và điều kiện đi lại của từng trẻ.

Cụ thể, trong số 17 trường hợp, có 9 trẻ em có khả năng di chuyển được tổ chức thu nhận thông tin tại trụ sở Công an phường Thủ Đức. Đối với các trường hợp còn lại, do hoàn cảnh khách quan không thể đến trụ sở, lực lượng Công an đã chủ động chuẩn bị trang thiết bị thu nhận sinh trắc học lưu động, trực tiếp đến nơi cư trú của các cháu để thực hiện thủ tục theo quy định.

leftcenterrightdel
 Tổ công tác VKSND Khu vực 2 phối hợp Công an phường Thủ Đức tới tận nhà thực hiện thủ tục cấp căn cước công dân cho trẻ.

Quá trình triển khai được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm chặt chẽ về pháp lý nhưng linh hoạt trong tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân. Đại diện Viện kiểm sát tham gia giám sát quá trình thực hiện, nhằm bảo đảm việc cấp căn cước công dân được tiến hành đúng quy định của pháp luật và đúng tinh thần nội dung kiến nghị đã ban hành.

Theo Công an phường Thủ Đức, việc tổ chức cấp căn cước công dân theo hình thức lưu động không chỉ giúp các cháu hoàn tất thủ tục hành chính quan trọng, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an trong công tác bảo đảm quyền dân sự cho nhóm đối tượng yếu thế.

Có thể nói, từ kiến nghị của Viện kiểm sát đến kết quả thực tế cho thấy hiệu quả rõ nét của cơ chế phối hợp giữa các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc triển khai Nghị quyết số 205/2025/QH15. Không dừng lại ở việc giải quyết 17 trường hợp cụ thể, Công an phường Thủ Đức cho biết sẽ tiếp tục phối hợp rà soát, kịp thời hỗ trợ những trường hợp người già yếu, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt gặp khó khăn trong tiếp cận thủ tục hành chính trên địa bàn sau khi tiếp nhận nội dung kiến nghị của Viện kiểm sát.

Việc kịp thời ban hành kiến nghị, theo dõi và giám sát kết quả thực hiện một lần nữa khẳng định vai trò của Viện kiểm sát trong bảo vệ quyền dân sự, quyền con người theo quy định của pháp luật; đồng thời góp phần đưa Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội đi vào thực tiễn, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Trân Định - Việt An