    |
 |
| VKSND Khu vực 6 và Công an xã Nhà Bè phối hợp thực hiện cấp Căn cước công dân cho các cháu. |
Chùa Pháp Võ nằm ven tuyến đường Huỳnh Tấn Phát, là nơi nhiều năm qua dang rộng vòng tay nuôi dưỡng những trẻ em kém may mắn. Trong số các em nhỏ đang sinh sống tại đây, có 11 cháu đều mồ côi, thiếu vắng sự chăm sóc của cha mẹ. Qua rà soát thực tế, VKSND Khu vực 6 nhận thấy các cháu vẫn chưa được cấp Căn cước công dân theo quy định.
Ngày 11/2/2026, VKSND Khu vực 6 đã ban hành Kiến nghị số 27/KN-VKS gửi Trưởng Công an xã Nhà Bè về việc xem xét, hướng dẫn và thực hiện thủ tục cấp Căn cước công dân cho 11 trẻ em mồ côi đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm bảo trợ trẻ em mồ côi Pháp Võ.
Trong văn bản kiến nghị, ngoài việc đề nghị thực hiện thủ tục cấp Căn cước cho 11 cháu theo đúng quy định pháp luật, VKSND Khu vực 6 còn đề nghị Công an xã Nhà Bè phối hợp hoàn thiện hồ sơ nhân thân nếu còn thiếu; đồng thời rà soát việc cấp Căn cước công dân cho trẻ em trên địa bàn để tạo điều kiện cho các cháu được bảo đảm đầy đủ quyền về nhân thân, quyền dân sự, đặc biệt là quyền tiếp cận giáo dục, y tế và các chính sách bảo trợ xã hội.
    |
 |
| Kiểm sát viên VKSND Khu vực 6 đang hướng dẫn một cháu bé về các thủ tục thu thập sinh trắc học. |
Theo quy định của Luật Căn cước công dân năm 2023, mỗi công dân Việt Nam đều có quyền được xác lập số định danh cá nhân và được cấp thẻ Căn cước theo quy định. Đối với trẻ em mồ côi - những cháu nhỏ vốn đã chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống - việc có đầy đủ giấy tờ nhân thân lại càng quan trọng hơn. Một tấm thẻ Căn cước không chỉ là giấy tờ tùy thân, mà còn là “chìa khóa” để các cháu thuận lợi hơn trong học tập, khám chữa bệnh và tiếp cận các chính sách an sinh xã hội.
Sau khi nhận được văn bản kiến nghị, Công an xã Nhà Bè đã chủ động phối hợp với cơ sở nuôi dưỡng, rà soát hồ sơ từng cháu, hướng dẫn hoàn thiện các giấy tờ cần thiết và tổ chức thực hiện các bước theo quy trình cấp Căn cước công dân. Việc trao đổi, phối hợp giữa hai đơn vị được thực hiện trên tinh thần trách nhiệm, vì mục tiêu chung là bảo đảm quyền lợi cho trẻ em.
Đến ngày 28/2/2026, các thủ tục cấp Căn cước công dân cho 3 trẻ em mồ côi tại chùa Pháp Võ ban đầu đã được hoàn tất. Riêng đối với các cháu còn lại đang được thực hiện các thủ tục theo quy định. Những tấm thẻ Căn cước công cân đầu tiên được trao tận tay các cháu là kết quả của sự quan tâm và phối hợp kịp thời giữa các cơ quan chức năng tại địa phương.
    |
 |
| Văn bản kiến nghị của VKSND Khu vực 6. |
Có thể nói, từ một hoạt động rà soát ban đầu, sự việc đã được xử lý nhanh chóng và hiệu quả nhờ sự chủ động trao đổi giữa VKSND Khu vực 6 và Công an xã Nhà Bè. Đây cũng là một minh chứng cụ thể cho việc triển khai Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội không chỉ dừng lại ở văn bản, mà được thực hiện bằng những hành động thiết thực tại cơ sở.
Các cháu nhỏ tại chùa Pháp Võ giờ đây đã có thêm một “dấu mốc” pháp lý quan trọng trong hành trình lớn lên của mình. Việc được cấp Căn cước công dân giúp các cháu có đầy đủ thông tin nhân thân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, từ đó thuận lợi hơn trong quá trình học tập, sinh hoạt và hòa nhập xã hội.
Trong thời gian tới, VKSND Khu vực 6 sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn rà soát những trường hợp có hoàn cảnh tương tự, kịp thời trao đổi, đề xuất hướng xử lý phù hợp nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em - nhất là những cháu thuộc nhóm dễ bị tổn thương theo tinh thần Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội.
Một tấm thẻ Căn cước công dân có thể chỉ nhỏ bằng bàn tay, nhưng phía sau đó là sự ghi nhận đầy đủ tư cách pháp lý của một công dân. Với những trẻ em mồ côi tại chùa Pháp Võ, đó cũng là bước khởi đầu để các cháu tự tin hơn trên con đường phía trước.