Nước thải ứ đọng, mùi hôi bủa vây khu dân cư

Phản ánh đến Báo Bảo vệ pháp luật, nhiều hộ dân sinh sống tại Tổ dân phố Trù 3, phường Đông Ngạc, TP Hà Nội bức xúc trước việc quá trình thi công Dự án xây dựng Trường THCS Cổ Nhuế 2A đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống thoát nước sinh hoạt của người dân tại ngõ 119, ngách 86 đường Cổ Nhuế.

leftcenterrightdel
 Bà Hoa Thị Tuấn Hoa (đại diện người dân trú tại ngõ 119, ngách 86 đường Cổ Nhuế) bức xúc chỉ đường nước thải sinh hoạt của nhiều hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. 
leftcenterrightdel
 Nước thải sinh hoạt không có cống thoát nước. 

Theo phản ánh của người dân, trong quá trình xây dựng tường bao phía sau dự án giáp khu dân cư, đơn vị thi công đã gần như “bịt kín” các đường thoát nước thải sinh hoạt tồn tại ổn định nhiều năm qua nhưng không có phương án làm cống thoát thay thế.

Hệ quả là toàn bộ nước thải sinh hoạt từ bếp, nhà vệ sinh, khu tắm giặt của hàng chục hộ dân bị ứ đọng ngay trong khu dân cư. Mùi hôi bốc lên nồng nặc, ruồi muỗi phát sinh, môi trường sống bị ô nhiễm nghiêm trọng. Mỗi khi mưa xuống, nước đen ngòm từ cống lại tràn ngược vào nhà dân, gây đảo lộn sinh hoạt và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh môi trường.

Ghi nhận thực tế của phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật cho thấy, Dự án xây dựng Trường THCS Cổ Nhuế 2A hiện đã cơ bản hoàn thiện nhiều hạng mục. Tuy nhiên, khu vực phía tường bao dự án phía sau giáp với khu dân cư tại ngõ 119, ngách 86 đường Cổ Nhuế công trình vẫn ngổn ngan, những hố sâu không rào chắn, cảnh báo như bẫy người đi đường và các phương tiện.

leftcenterrightdel
 Ống nước thải sinh hoạt của bà con không còn "đường thở". 
leftcenterrightdel
 Những chiếc ống nước thải sinh hoạt đang chảy vào dự án trường học. 

Ngay trước cửa nhiều hộ dân, nước thải sinh hoạt bị ứ đọng, bốc mùi hôi thối. Người dân cho rằng, an toàn của cộng đồng, đặc biệt đối với người già và trẻ nhỏ, đang bị xem nhẹ.

Trao đổi với phóng viên, bà Hoa Thị Tuấn Hoa (đại diện đứng đơn, trú tại ngõ 119, ngách 86 đường Cổ Nhuế) cho biết, các hộ dân nơi đây đã sinh sống ổn định từ năm 1991 đến nay. Tuy nhiên, từ khi triển khai Dự án xây dựng Trường THCS Cổ Nhuế 2A, hệ thống thoát nước sinh hoạt của nhiều gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

“Nay họ tiến hành xây hàng rào dự án đã bịt hẳn đường thoát nước sinh hoạt của hàng chục hộ dân nhưng không làm cống thoát. Chúng tôi nhiều lần kiến nghị, họp với lãnh đạo phường nhưng chưa được giải quyết thấu đáo. Bịt hết đường nước thải thế này chúng tôi sống sao đây”, bà Hoa bức xúc nói.

leftcenterrightdel
 Clip hiện trường thi công dự án ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Theo bà Hoa, trước đó khi xuống khảo sát hiện trường, lãnh đạo phường Đông Ngạc từng chỉ đạo sẽ làm cống thoát nước sinh hoạt cho người dân, giữ nguyên hiện trạng đường đi và xây tường rào sát dãy cột điện. Tuy nhiên, đến nay phương án này vẫn chưa được thực hiện.

Điều khiến người dân bức xúc không chỉ là sự bất tiện kéo dài trong sinh hoạt, mà còn ở cách xử lý mà họ cho rằng thiếu trách nhiệm của các đơn vị liên quan: thi công trước, để người dân tự xoay xở, chịu trận với hệ quả phát sinh sau.

leftcenterrightdel
 Khu vực thi công không hề được rào chắn cảnh báo nguy hiểm. 

Nhiều lần kiến nghị nhưng vẫn “đang xử lý”

Theo phản ánh, người dân đã nhiều lần gửi kiến nghị tới chính quyền địa phương và Ban Quản lý dự án đầu tư – hạ tầng phường Đông Ngạc. Tuy nhiên, sau nhiều cuộc họp và phản ánh, vấn đề vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Trong khi đó, tình trạng nước thải không có đường thoát tiếp tục kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống, sức khỏe và sinh hoạt của hàng chục hộ dân.

leftcenterrightdel
 Những hố sâu rất nguy hiểm cho người già và trẻ nhỏ, các phương tiện giao thông. 
leftcenterrightdel
 Công trường ngổn ngang không cảnh báo, rào chắn. 

Thực tế cho thấy, đây không còn là câu chuyện bất tiện nhỏ lẻ mà đã trở thành vấn đề dân sinh nghiêm trọng. Một dự án xây dựng trường học phục vụ cộng đồng lẽ ra phải đi cùng các giải pháp bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, thay vì để phát sinh hệ lụy kéo dài.

Đáng chú ý, theo ghi nhận của phóng viên, khu vực thi công còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi nhiều hố đào sâu kéo dài ngay sát khu dân cư nhưng thiếu rào chắn, cảnh báo nguy hiểm.

Việc thi công dự án làm ảnh hưởng đến cuộc sống, đảo lộn sinh hoạt của nhiều hộ dân không chỉ là vấn đề hạ tầng kỹ thuật, mà còn đặt ra câu hỏi về trách nhiệm quản lý, giám sát trong quá trình triển khai dự án.

Lợi ích công đang bị xâm phạm nghiêm trọng, trong đó có quyền được sống trong môi trường an toàn, vệ sinh; quyền được đi lại thuận tiện và quyền được bảo đảm điều kiện sinh hoạt tối thiểu của người dân đô thị.

Đáng lo ngại hơn, những bất cập kéo dài nhưng chậm được xử lý đang làm xói mòn niềm tin của người dân vào hiệu quả quản lý và cam kết của chính quyền cơ sở.

Trong bối cảnh Hà Nội đang triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp với kỳ vọng xây dựng nền hành chính tinh gọn, hiện đại, hiệu quả, người dân càng kỳ vọng đội ngũ cán bộ phải hành động quyết liệt hơn, sâu sát cơ sở hơn, giải quyết dứt điểm các vấn đề dân sinh thay vì chỉ dừng lại ở những cuộc khảo sát hay lời hứa “đang xử lý”.

Người dân mong quyền lực công được sử dụng để phục vụ cộng đồng, bảo vệ lợi ích chính đáng của người dân chứ không phải tạo thêm những rào cản cho cuộc sống dân sinh.

Trao đổi với phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, ông Nguyễn Văn Hách, Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc (TP Hà Nội) xác nhận nội dung phản ánh của người dân và cho biết đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án cùng các đơn vị liên quan giải quyết theo quy định, bảo đảm quyền lợi của người dân.

leftcenterrightdel
 Dự án xây dựng Trường THCS Cổ Nhuế 2A (nay đổi tên thành Trường THCS Chế Lan Viên) giá trị gói thầu hơn 160 tỉ đồng. 
leftcenterrightdel
 Khu nhà đa năng phía sau trường vẫn "trơ gan cùng tuế nguyệt", sắt thép đã hoen gỉ gây lãng phí. 

Lãnh đạo UBND phường Đông Ngạc đề nghị phóng viên liên hệ với ông Nguyễn Khắc Tùng, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư – hạ tầng phường Đông Ngạc để nắm thêm thông tin.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Khắc Tùng cho biết, hiện ống thoát nước sinh hoạt của người dân vẫn đang chảy sang khu vực Dự án và chúng tôi sẽ cho làm cống thoát nước thải sát tường rào dự án.

Liên quan tiến độ dự án, ông Nguyễn Khắc Tùng cho biết, Dự án đã được gia hạn thời gian thực hiện. Riêng hạng mục nhà đa năng chưa hoàn thiện do nhà thầu gặp khó khăn về tài chính. Nhà thầu đã cam kết trong tháng 7 sẽ hoàn thành.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Dự án xây dựng Trường THCS Cổ Nhuế 2A được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm (cũ) phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 16 vào ngày 28/12/2023 với giá trị hơn 160 tỉ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 600 ngày.

Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc “Thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công” có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 và được thực hiện trong 3 năm tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk.

Nghị quyết xác định rõ hai nhóm đối tượng trọng tâm mà VKSND được trao quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ, gồm: Nhóm dễ bị tổn thương: Trẻ em; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người mất năng lực hành vi dân sự; Người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Nhóm lợi ích công cần được bảo vệ: Đầu tư công; Đất đai, tài nguyên, tài sản công khác; Môi trường, hệ sinh thái; Di sản văn hóa; An toàn thực phẩm, dược phẩm; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Các bài viết liên quan Nghị quyết 205 được đăng tải tại: https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-nhan-dan-bao-ve-loi-ich-cong-nguoi-yeu-the


Vũ Phương