Qua công tác kiểm sát điều tra các vụ án hình sự, VKSND huyện Lương Tài nhận thấy, trong thời gian từ ngày 1/11/2022 đến ngày 7/2/2023 trên địa bàn huyện Lương Tài, xảy ra 4 vụ/ 26 bị can về tội “Đánh bạc”.

Đặc biệt, thời điểm xảy ra phạm tội chủ yếu là các dịp nghỉ lễ, nghỉ Tết Nguyên đán và các thôn, xã trên địa bàn huyện tổ chức các hoạt động lễ hội.

Đáng chú ý, một số các đối tượng đã lợi dụng việc tổ chức các trò chơi dân gian trong các lễ hội như: đá cầu, chọi gà, đánh cờ...để  đánh bạc trái phép, sát phạt nhau bằng tiền.

leftcenterrightdel
Khu vực tổ chức chọi gà tại lễ hội, nhiều nơi đang bị biến tướng bằng việc sát phạt nhau bằng tiền. Ảnh: Quang Thế. 

Điển hình: Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 3/2/2023, tại Sân vận động thôn Ngọc Quan, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, Công an huyện Lương Tài phát hiện và bắt quả tang 18 đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gá (chọi gà) sát phạt nhau bằng tiền.

Cụ thể, tại cót 1 có Nguyễn Đức Huy và Nguyễn Đức Học cùng tham gia cá cược, tổng số tiền các đối tượng cá cược là 3 triệu đồng.

Tại cót 2  có Nguyễn Thị Hải (SN 1982, ở thôn Đại Bái, xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh); Bùi Đình Đô (SN 1983) và Trịnh Đình Chuyến (SN 1990) cùng ở thôn Lê Xá, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương; Nguyễn Danh Ngân (SN 1990 ở thôn Phượng Hoàng, xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương); Nguyễn Phú Cường; Vũ Đăng  Vĩnh; Trần Văn Vượng; Phạm Vũ Trường; Nguyễn Văn Hưng.

Tổng số tiền các đối tượng sử dụng để cá cược đánh bạc ở cót 2 là 24,2 triệu đồng.

Tại cót 3 có Nguyễn Văn Long và Nguyễn Duy Thành tham gia cá cược số tiền là 3,4 triệu đồng.

Vật chứng thu giữ gồm: 6 con gà, 3 cót gà.

Nguyên nhân trực tiếp xảy ra các vụ đánh bạc trái phép, sát phạt nhau bằng tiền là do ý thức của người tham gia lễ hội chưa cao nên đã lợi dụng việc tổ chức các trò chơi dân gian của Ban Tổ chức trong các lễ hội để trục lợi.

Bên cạnh đó, công tác tuần tra, kiểm soát của lực lượng Công an huyện, Công an xã và lực lượng bảo vệ an ninh tại các lễ hội chưa được chặt chẽ; Việc tuyên truyền các quy định của pháp luật, văn bản của Nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh, nghiêm cấm đánh bạc trái phép trong lễ hội chưa thường xuyên, liên tục.

Để đảm bảo tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện nói chung và góp phần kịp thời phát hiện, xử lý việc lợi dụng tổ chức các trò chơi dân gian để tổ chức các vụ đánh bạc trong các lễ hội trên địa bàn huyện hiện nay.

VKSND huyện Lương Tài kiến nghị  Công an huyện, Công an các xã, thị trấn tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên địa bàn huyện nói chung và tại các địa điểm tổ chức lễ hội của các thôn để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp đánh bạc trái phép núp bóng dưới các trò chơi dân gian như đá cầu, chọi gà, đánh cờ… để ngăn chặn, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các quy định của pháp luật, văn bản hướng dẫn của Nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội để người dân hiểu rõ về  vị trí, vai trò, ý nghĩa của lễ hội.

Chỉ đạo các thôn, ban quản lý lễ hội trên địa bàn xã, thị trấn quản lý chặt chẽ các địa điểm sinh hoạt cộng đồng, nhất là trong dịp lễ hội của các thôn, gắn trách nhiệm của ban quản lý lễ hội thôn khi để xảy ra các vụ đánh bạc nói riêng, tệ nạn xã hội nói chung ở những nơi sinh hoạt cộng đồng như: Nhà văn hóa, Đình làng…Đồng thời, kịp thời báo tin đến Công an xã, Công an huyện những vụ việc vi phạm pháp luật tại các lễ hội để xử lý theo quy định.

Lê Thị Hoàn