BS Trần Văn Giang – Phó Trưởng khoa Virus – Ký sinh trùng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, các bệnh nhân khỏi bệnh lần này đã không còn các triệu chứng lâm sàng, có xét nghiệm 2 lần âm tính với COVID-19. Có một bệnh nhân mắc viêm phổi nhẹ thì trình trạng viêm phổi đã hết.

leftcenterrightdel
 Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh sáng 20/7.

Những trường hợp này sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo. Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh gồm: BN362, BN363, BN360.

BN362: 34 tuổi, nam, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Vào viện ngày: 5/7/2020

Xét nghiệm: 2 lần âm tính

Hiện tại, bệnh nhân tỉnh, không sốt, không ho, không khó thở. Tim đều, phổi thông khí tốt, không rale.

BN363: 33 tuổi, nam, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương

Vào viện ngày: 5/7/2020

Xét nghiệm: 2 lần âm tính

Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không khó thở, không ho, không sốt. Dấu hiệu sinh tồn ổn định. Tim đều, phổi thông khí tốt, không rale.

BN360: 34 tuổi, nam, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Vào viện ngày: 5/7/2020

Xét nghiệm: 2 lần âm tính

Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không khó thở, không ho, không sốt. Dấu hiệu sinh tồn ổn định. Tim đều, phổi thông khí tốt, không rale.

Như vậy, tính đến thời điểm này, 95 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. 243 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Đã có 360/383 trường hợp được công bố khỏi bệnh, chưa có ca tử vong.

 Tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 20/7: đã 95 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tính đến 6h ngày 20/7: Việt Nam có tổng cộng 243 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Tính từ 18h ngày 19/7 đến 6h ngày 20/7: 0 ghi nhận ca mắc mới.

Ca mắc mới gần nhất được Ban Chỉ đạo công bố là ca bênh 383. Đây là Bệnh nhân nam, 40 tuổi, quốc tịch Myanmar, thủy thủ tàu IPANEMA, được cách ly ngay khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng

Hiện, bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

 

 

Lưu Ly