Mỹ vẫn là Quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch COVID-19. Trong 24h qua, Mỹ ghi nhận 60.674 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 3.893.945 và 143.263 ca tử vong do COVID-19.

leftcenterrightdel
 Tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến vô cùng phức tạp tại Mỹ. Ảnh: AP

Brazil ghi nhận 2.098.389 ca nhiễm và 79.488 ca tử vong do COVID-19. Ấn Độ ghi nhận 1.118.107 ca nhiễm và 27.503 ca tử vong do COVID-19.

Trong 24h qua, Mexico ghi nhận 7.615 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 338.913 ca, 38.888 ca tử vong.

Ấn Độ ghi nhận 675 ca tử vong mới và 40.243 ca nhiễm mới do COVID-19. Indonesia ghi nhận thêm 1.639 ca trong 24h qua, nâng tổng số ca nhiễm do COVID-19 lên 86.521 ca và có 4.143 ca đã tử vong, 45.401 ca bình phục.

Singapore thông báo thêm 257 ca mắc, nâng tổng số ca mắc tại đây lên 47.912 ca, 27 ca tử vong.

Australia ghi nhận tổng cộng khoảng 11.800 ca mắc COVID-19 và 121 ca tử vong. Bang Victoria ghi nhận gần 3.000 ca mắc và 38 ca tử vong.

Ngày 19/7, Nam Phi ghi nhận 13.499 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 364.328. Đặc biệt, cùng ngày, Ngoại trưởng Nigeria Geoffrey Onyeama xác định dương tính với virus SARS-CoV-2 và được cách ly tại một cơ sở y tế để điều trị.

Theo báo News ngày 20/7, bang đông dân nhất nước Úc, New South Wales phát hiện một ổ dịch mới ở Batemans Bay. Hiện, Úc có 11.400 ca nhiễm COVID-19. Bang có nhiều ca nhiễm nhất là Victoria với with 5.716 trường hợp.

Tính tới 6h ngày 20/7, Việt Nam bước sang ngày thứ 95 liên tiếp không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng.

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện có 12.798 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly tại nước ta.

Trong đó, 100 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 12.273 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 425 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Việt Nam có tổng cộng 242 ca nhiễm COVID-19 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, đến thời điểm này có 357/383 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Trong số bệnh nhân còn lại, 7 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 1 lần, 4 bệnh nhân âm tính 2 lần trở lên với nCoV. Cả nước hiện chỉ còn 15 bệnh nhân dương tính với virus corona.

 

Lưu Ly