Trao đổi với Phóng viên Bảo vệ pháp luật, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hải Dương Trần Thị Mai cho biết, có 53,3% F0 nhập viện điều trị trong khoảng thời gian trên thuộc diện nặng, nguy kịch, chưa tiêm vắc-xin phòng COVID-19, chủ yếu là người già, có nhiều bệnh nền; 33% bệnh nhân thuộc diện này mới tiêm 1 mũi vắc-xin COVID-19.

leftcenterrightdel
Khu vực điều trị bệnh nhân F0 của Bệnh viện Phổi Hải Dương.

Từ đầu tháng 1 đến nay, có 2 F0 đã tử vong tại Bệnh viện Phổi Hải Dương, là người cao tuổi, do chưa tiêm hoặc mới tiêm 1 mũi vắc-xin. Trong đó, bệnh viện chuyển một nữ bệnh nhân 24 tuổi (quê miền Tây, tạm trú tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) thuộc diện nguy kịch lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương điều trị nhưng đã bị tử vong.

Được biết, bệnh nhân này mới sinh con được gần 2 tháng và chưa tiêm vắc-xin COVID-19.

Theo bà Mai, việc tiêm vắc-xin COVID-19 đầy đủ, đúng liều sẽ làm giảm rất nhiều nguy cơ tử vong đối với người dân nếu không may mắc SARS-CoV-2.



Bình Minh