Theo lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (DCD) tỉnh Hải Dương thông tin với PV Bảo vệ pháp luật cho biết, Hải Dương đã ghi nhận thêm 3 ca mới nhiễm SARS-CoV-2.

leftcenterrightdel
Lực lượng chức năng đang lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở huyện Nam Sách.  

Cụ thể: Bà N.T.L (66 tuổi) và anh T.H.T (33 tuổi, là con trai bà N.T.L), cùng ở thôn Thượng, xã Thái Tân, huyện Nam Sách. Cả hai là F1 của bệnh nhân (BN) 137.232, chồng bà N.T.L. Hằng ngày, bà N.T.L đi bán rau tại chợ ở địa phương và ở nhà trông cháu, tiếp xúc với nhiều hàng xóm và một số người bán hàng. Qua truy vết, lực lượng chức năng xác định 16 trường hợp F1 tiếp xúc gần với bà N.T.L.

Còn anh T.H.T (33 tuổi, là con trai bà N.T.L làm công nhân tại Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam, địa chỉ tại KCN Đại An, TP Hải Dương). Anh T. H. T sống cùng nhà với bố mẹ nên đều dương tính SARS-CoV-2. Trong đó, anh T.H.T thường xuyên tiếp xúc với nhiều đồng nghiệp, trú tại TP Hải Dương. Những ngày gần đây, anh T.H.T cùng vợ con đến một số địa điểm ở phố Hoàng Diệu, phường Tứ Minh (TP Hải Dương) và thôn Thượng Đáp, xã Nam Hồng, huyện Nam Sách.

Ngày 28/7, anh T. H. T được lấy mẫu xét nghiệm tại nhà văn hóa thôn Thượng, xã Thái Tân có đeo khẩu trang, không tiếp xúc trực tiếp với người khác đi xét nghiệm. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính, lực lượng chức năng đã truy vết, xác định ít nhất 14 trường hợp F1 tiếp xúc với anh T. H. T.

Trường hợp thứ 3 là chị V.T.B (SN 1986), ở thôn Quỳnh Khê, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành làm nghề may và nhận hàng gia công tại nhà. Theo dịch tễ, hằng ngày chị B. ở nhà làm việc, thỉnh thoảng tiếp xúc với hàng xóm và đi chợ mua thực phẩm, đồ dùng cá nhân.

Qua rà soát, lực lượng chức năng xác định, chồng chị V.T.B là tài xế tuyến Quảng Trị - Lạng Sơn. Ngày 27/7, chồng chị B. có kết quả xét nghiệm âm tính nên về nhà chơi. Đến ngày 30/7, chồng chị B. có biểu hiện đau mỏi người nên cả hai ra Trung tâm y tế huyện Kim Thành xét nghiệm và cho kết quả nghi ngờ. Đến sáng 31/7, kết quả xét nghiệm khẳng định chị V.T.B dương tính SARS-CoV-2.

Ngay sau khi ghi nhận ca bệnh, BCĐ Phòng chống COVID-19 huyện Kim Thành họp khẩn, phong toả toàn bộ xóm 1, thôn Quỳnh Khê, xã Kim Xuyên nơi chị V.T.B cư trú gồm 11 hộ dân, 39 nhân khẩu. Lực lượng chức năng đã truy vết được 20 F1 liên quan và đưa đi cách ly tập trung.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn, BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 TP.Hải Dương đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 diện rộng ở 3 phường, xã giáp ranh với huyện Nam Sách là Ái Quốc, Nam Đồng, An Thượng. 

Đồng thời, bố trí 7 điểm lấy mẫu ở 6 trường học và 1 nhà văn hoá khu dân cư. Mỗi gia đình tại 3 phường, xã trên sẽ chọn 1 người thường xuyên tiếp xúc với nhiều người để lấy mẫu. Lực lượng chức năng sẽ lấy 850 mẫu gộp (10 người) cho 3.700 người ở phường Ái Quốc, 3.000 người ở P.Nam Đồng và 1.800 người ở xã An Thượng.
Ngoài ra, từ 21h ngày 30/7, TP Hải Dương cũng đã yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh ăn uống, kể cả bán mang về và yêu cầu người dân không tập trung quá 2 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học.

Đối với các trường hợp là chuyên gia, lãnh đạo, quản lý, người lao động từ tỉnh, thành phố khác về TP Hải Dương làm việc, TP Hải Dương yêu cầu phải thực hiện xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp Realtime-PCR ít nhất 3 lần trong vòng 14 ngày kể từ ngày đến địa bàn.

Các tổ chức sử dụng lao động phải bố trí nơi ăn, ở, làm việc, phương tiện đi lại và lập danh sách báo cáo những trường hợp này về cơ quan quản lý; ghi đầy đủ thông tin về họ tên, năm sinh số điện thoại, địa chỉ lưu trú, địa chỉ làm việc...

 

 

Bình Minh