Bé trai 8 tuổi bị lưỡi câu móc vào mi mắt khi đi câu cá
Cập nhật lúc 23:52, Thứ tư, 05/02/2025 (GMT+7)
Bệnh viện Trẻ em (Hải Phòng) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận và điều trị cho 1 trường hợp bệnh nhi 8 tuổi bị lưỡi câu cá móc vào mi mắt.
![left](/image/images/left.png) ![center](/image/images/center.png) ![right](/image/images/right.png) ![del](/images/red-error_16px.gif) |
![](https://baovephapluat.vn/data/images/0/2025/02/05/hunghv/1.jpg?dpi=150&quality=100&w=820) |
Các bác sĩ gây mê và tiến hành lấy dị vật cho bệnh nhi. |
Theo đó, Khoa Răng Hàm Mặt (RHM) – Mắt của Bệnh viện Trẻ em tiếp nhận 1 ca bệnh hy hữu do dị vật cắm vào vùng mắt. Bệnh nhân là bé trai 8 tuổi, đi câu cá cùng gia đình bị lưỡi câu móc vào mi mắt trái dẫn đến vật vã kích thích, chảy máu mi mắt.
Qua thăm khám, các bác sĩ chuyên khoa Mắt nhận định, đây là một ca dị vật phức tạp, chiếc lưỡi câu sắc nhọn có nguy cơ xuyên qua nhãn cầu, nếu không được xử lý kịp thời.
Các bác sĩ chuyên khoa Mắt phối hợp cùng ekip gây mê đã nhanh chóng tiến hành gây mê và phẫu thuật lấy dị vật ra khỏi mi mắt cho bệnh nhi mà không gây tổn thương đến các vị trí khác trên nhãn cầu.
Sau can thiệp, bé trai tiếp tục được theo dõi và điều trị tại Khoa RHM – Mắt, Bệnh viện Trẻ em. Nhờ sự chăm sóc tận tình của các bác sĩ, tình trạng mi mắt trái của bé đã ổn định, không có biến chứng nghiêm trọng và bé được xuất viện sau thời gian điều trị tích cực.
Qua sự việc trên, các bác sĩ đưa ra cảnh báo tới các bậc phụ huynh về việc tăng cường giám sát trẻ nhỏ. Đặc biệt là, các trẻ có xu hướng tò mò, nghịch các đồ vật, kim loại sắc nhọn để tránh những tai nạn đáng tiếc.
Trong trường hợp có dị vật vào mắt, phụ huynh không nên tự ý xử lý mà cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa, nơi có đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm để can thiệp kịp thời, ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm.
Trúc Quyên