leftcenterrightdel
Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu tại buổi lễ khai giảng.

Cùng dự buổi khai giảng có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Hoàng, Phó tham mưu trưởng Quân khu 7; Đại tá Nguyễn Như Trúc, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 7 cùng Thủ trưởng Ban giám hiệu Nhà trường, Thủ trưởng các phòng khoa, đơn vị.

Tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức QP-AN là các đồng chí cán bộ chủ chốt, cấp ủy chính quyền địa phương và cơ quan bộ ngành Trung ương đóng trên địa bàn Quân khu 7.

Trong thời gian tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được nghiên cứu các nội dung về Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh; Chiến lược bảo vệ an ninh Quốc gia; chiến lược an ninh mạng Quốc gia; chiến lược bảo vệ biên giới Quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới… Xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh đáp ứng nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Một số vấn đề về phòng thủ Quân khu, khu vực phòng thủ trong tình hình mới; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, địa phương trong xây dựng phòng thủ.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi lễ khai giảng khóa học.

Cùng với học tập nghiên cứu về lý luận, các học viên được thực hành một số nội dung vận hành cơ chế trong diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện; luyện tập và thực hành tháo lắp, bắn súng ngắn K54 và tham quan thực tế tại một số đơn vị Quân đội theo chương trình học tập.

Phát biểu tại lớp Bồi dưỡng kiến thức QP-AN, Trung tướng Trần Hoài Trung đã thông tin một số nội dung nổi bật về tình hình thế giới, khu vực, trong nước, Quân đội và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng Quân khu; đồng thời nhấn mạnh, các học viên lớp Bồi dưỡng kiến thức QP-AN tập trung nghiên cứu nắm chắc nội dung, quan điểm, nguyên tắc; qua đó vận dụng sáng tạo, linh hoạt, phù hợp giữa lý luận và thực tiễn trong phát triển kinh tế – xã hội gắn với tăng cường củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh ở địa phương, bộ ngành; góp phần xây dựng LLVT vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
 Ban giám hiệu cùng các học viên chụp hình lưu niệm tại buổi lễ khai giảng. 

Đồng chí Chính ủy Quân khu yêu cầu, cán bộ, giáo viên Trường Quân sự Quân khu 7 tích cực đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng truyền đạt, hướng dẫn cán bộ thảo luận và tổ chức tham quan thực tế theo kế hoạch đã xác định. Ban Giám hiệu nhà trường chỉ đạo các đơn vị bảo đảm tốt cơ sở vật chất, tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ học tập, nghiên cứu.

Cán bộ về học tập nêu cao tinh thần, trách nhiệm, ý thức tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ để vận dụng trong lãnh đạo, quản lý, điều hành cơ quan, đơn vị sau này; quá trình học tập, tích cực tham gia góp ý về nội dung, phương pháp giảng dạy, trao đổi những vấn đề về lý luận và thực tiễn để Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo nhà trường nghiên cứu, bổ sung nội dung bồi dưỡng cho các khóa học tiếp theo ngày một hoàn thiện hơn.

leftcenterrightdel
 Đại diện các học viên phát biểu tại buổi lễ khai giảng khóa học.

Thay mặt toàn thể học viên khóa học, học viên Nguyễn Thị Kiều Nguyệt gửi lời cảm ơn đến Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, Đảng ủy, Ban giám hiệu và cán bộ, giáo viên của Trường Quân sự Quân khu. Trong thời gian khóa học, mong Ban giám hiệu quan tâm, tạo điều kiện cho các học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ khóa học.

Trân Định - Trung Kiên