Lễ khai giảng năm học mới năm nay được các trường chú trọng xây dựng các chương trình đặc biệt đón học sinh đầu cấp, tổ chức các hoạt động gắn với văn hóa truyền thống, thực sự tạo không khí phấn khởi của ngày khai giảng - Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

leftcenterrightdel
 Học sinh khối lớp 1 Trường Tiểu học Long Biên hân hoan, phấn khởi trong ngày Khai giảng năm học mới. 

 

Theo tinh thần của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường tổ chức khai giảng theo hướng gọn nhẹ, phù hợp với điều kiện của địa phương, nhà trường, tạo không khí vui tươi, phấn khởi của ngày khai giảng - Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

Ghi nhận của phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, đúng 7h30' sáng 5/9, trong tiết trời mát mẻ của mùa Thu Hà Nội và tiếng nhạc sôi động tại Trường Tiểu học Long Biên (quận Long Biên, TP Hà Nội), các bậc phụ huynh, thầy cô cùng hơn 1700 học sinh, trong đó có 308 học sinh đầu cấp trên cầm cờ hoa hân hoan chào đón năm học mới.

Sau hơn một năm ảnh hưởng do dịch COVID-19, các thầy, cô giáo và học sinh cũng như phụ huynh đều mong ngóng và vui mừng trong ngày khai giảng năm học mới.

Không chỉ học sinh đầu cấp lớp 1 háo hức trong ngày Khai giảng năm học mới mà học sinh lớp 2 cũng rất vui mừng chờ đến ngày Khai giảng vì các em năm trước chịu thiệt thòi khi phải khai giảng trực tuyến do dịch bệnh. 

leftcenterrightdel
 Cô giáo động viên học sinh trong ngày đầu năm học mới. 

Cô Đồng Thị Quyên - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Long Biên cho biết, hòa trong không khí của cả nước tưng bừng chào mừng 77 năm ngày Quốc khánh mùng 2/9 và Ngày Hội “Toàn dân đưa trẻ đến trường”, hôm nay, thầy và trò trường Tiểu học Long Biên long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023.

Bước sang năm học 2022-2023, với ngôi trường được cải tạo mới, khang trang, hiện đại hơn, thầy trò Trường Tiểu học Long Biên quyết tâm thực hiện thành công Chương trình giáo dục phổ thông 2018, thực hiện tốt chủ đề năm học “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo".

Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa về giáo dục toàn diện cho học sinh; chú trọng trang bị cho học sinh các kỹ năng mềm, gần gũi với cuộc sống hàng ngày, để học sinh được lớn lên trong ngôi trường hạnh phúc, biết sống có trách nhiệm, sẵn sàng học hỏi, giao lưu, hội nhập quốc tế. Nhất định, học sinh của Tiểu học Long Biên sẽ ngày càng trở nên tự tin và chinh phục được những đỉnh cao tri thức.

leftcenterrightdel
 Các em học sinh lớp 1 mới vào trường rất vui mừng trong ngày Khai giảng. 
leftcenterrightdel
 Nụ cười hồn nhiên, ngây thơ của một học sinh nam lớp 1. 
leftcenterrightdel
 Ngày khai giảng thực sự để lại ấn tượng với các em học sinh lớp 1 giúp các em yêu mái trường hơn. 
leftcenterrightdel
 Các tiết mục văn nghệ trong ngày khai giảng cuốn hút các em học sinh dõi theo. 
leftcenterrightdel
 Một em học sinh vui vẻ trêu đùa bạn cùng lớp. 
leftcenterrightdel
 Trên tay các em cầm cờ, hoa chào mừng năm học mới. 
leftcenterrightdel
 Đây là lần đầu tiên các em học sinh lớp 2 được dự khai giảng trực tiếp. 
leftcenterrightdel
 Các em học sinh được bố mẹ chuẩn bị rất chu đào đến dự Lễ khai giảng từ rất sớm. 
leftcenterrightdel
 Cô giáo Bùi Thị Hồng Huệ, Chủ nhiệm lớp 1A6  cùng học sinh trong ngày khai giảng. 
leftcenterrightdel
 Cô Trang, giáo viên Chủ nhiệm lớp 1A8 đứng cùng học sinh hướng dẫn các em ổn định, ngồi đúng vị trí. 
leftcenterrightdel
 Cô Đồng Thị Quyên - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Long Biên đánh trống khai giảng năm học mới. 
leftcenterrightdel
 Phụ huynh là bố mẹ, ông bà cũng đến động viên các con, cháu trong ngày Khai giảng năm học mới. 
leftcenterrightdel
 Một cô giáo lớp 4 chụp ảnh "selfie" ghi lại khoảnh khắc cùng học sinh lớp mình trong ngày Khai giảng. 
leftcenterrightdel
 Trường Tiểu học Phú Đô (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) tưng bừng khai giảng trong không khí vui tươi, phấn khởi. 
leftcenterrightdel
 Một tiếc mục văn nghệ do các em học sinh Trường Tiểu học Phú Đô (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) biểu diễn trong ngày khai giảng. 
leftcenterrightdel
 Lễ khai giảng tại Trường THCS Thành Công (quận Ba Đình, Hà Nội), nhiều học sinh được vinh danh, tặng thưởng vì có thành tích học tập tốt. 

 

 


Vũ Phương