“Do đang trong quá trình thanh tra nên chưa thể cung cấp thông tin cụ thể về vụ việc. Khi có kết quả sẽ tham mưu UBND TP.Đà Lạt ban hành thông báo kết luận tố cáo để trả lời công dân và công khai rộng rãi”, bà Loan, nói.

Bên cạnh đó, một nguồn tin của Báo Bảo vệ pháp luật, cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Lạt cũng đã vào cuộc điều tra, xác minh để làm rõ những nội dung tố cáo này.

leftcenterrightdel
Trường tiểu học Lê Quý Đôn TP.Đà Lạt 

Được biết, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn là một trường tiểu học lớn và có truyền thống của TP.Đà Lạt nói riêng, tỉnh Lâm Đồng nói chung, hiện có hơn 1.000 học sinh theo học. Tháng 4/2017, bà L.T.KO. được điều về làm Hiệu trưởng trường này và ngay sau đó đã phát sinh nhiều đơn thư phản ánh, tố cáo.

Theo ghi nhận của PV, hiện có không dưới 03 đơn thư phản ánh, tố cáo chính danh và nặc danh của cán bộ, nhân viên và phụ huynh đối với Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, xoay quanh vấn đề “nhập nhèm” trong thu - chi tài chính, việc thu mua lương thực, thực phẩm dùng cho bữa ăn của học sinh bán trú...

Báo Bảo vệ Pháp luật sẽ thông tin cụ thể về vụ việc trong bài viết tiếp theo.

Tâm An