Ngày 19/1, Công an huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang tích cực điều tra, truy tìm kẻ gian triệt hạ trên 500 gốc chanh giây, mướp đắng của gia đình chủ tịch UBND xã và cán bộ địa chính xã Quảng Tiến (huyện Cư M’gar).

leftcenterrightdel
Toàn bộ vườn chanh dây của gia đình ông Kiên chuẩn bị thu hoạch thì bị kẻ gian chặt ngang gốc. Ảnh: Chính Cương.

Trước đó, vào chiều 17/1, ông Phạm Trung Kiên – Chủ tịch UBND xã Quảng Tiến, ra thăm vườn thì tá hỏa phát hiện 210 gốc chanh dây của gia đình đã bị kẻ gian chặt ngang gốc.

Theo ông Kiên, vườn chanh dây này được gia đình ông trồng trên diện tích 3 sào đất từ giữa năm 2018. Thời điểm bị kẻ gian chặt phá, vườn chanh dây đã ra quả non, chuẩn bị cho thu hoạch. Sự việc trên đã gây thiệt hại cho gia đình ông hàng trăm triệu đồng.

leftcenterrightdel
 Người dân hoang mang về tình trạng phá hoại cây trồng xảy ra trên địa bàn. Ảnh: Chính Cương.

Cách vườn chanh dây của ông Kiên khoảng 500m, vườn mướp đắng của gia đình ông Đặng Phúc Quyền – Cán bộ địa chính xã Quảng Tiến cũng chuẩn bị thu hoạch thì bị kẻ gian cắt hạ trên 300 gốc vào đêm 14/1. Ông Quyền cho hay, đây cũng là vườn mướp đắng được trồng thử nghiệm theo mô hình tiêu chuẩn công nghệ cao, chuyên sản xuất hạt giống mướp đắng.

leftcenterrightdel
Hơn 300 cây mướp đắng của cán bộ địa chính bị chặt gốc. Ảnh: Chính Cương.

Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ hai vụ việc nói trên.

Chính Cương