Bước đầu tiên đến tự lập “Gương sáng lan tỏa”

Một trong những trường hợp tiêu biểu là bà Lê Thị Tập, SN 1968, đến từ xã Hiền Quan. Bà Tập đã nhận được tháng lương hưu đầu tiên với số tiền hơn 1,3 triệu đồng. Để đạt được điều này, bà đã kiên trì dành dụm tiền đóng BHXH tự nguyện từ khi chính sách này ra đời vào năm 2008. Nhờ sự tư vấn tận tình của cán bộ BHXH huyện và những người thân trong gia đình, bà đã thực hiện việc đóng BHXH tự nguyện một cách bài bản. Đến tháng 5/2024, bà Tập đã đóng gộp một lần cho 3 năm 8 tháng còn thiếu và nhận quyết định nghỉ hưu vào tháng 6.

Đặc biệt, khi trở thành người hưu trí, bà Tập còn được cấp thẻ BHYT với quyền lợi khám chữa bệnh lên tới 95%, điều này giúp bà giảm bớt nỗi lo về chi phí y tế. Bà Tập chia sẻ: “Tôi rất vui khi đến tuổi nghỉ hưu đã được nhận lương từ việc đóng BHXH tự nguyện. Mong rằng sẽ có nhiều người như tôi để vơi bớt gánh nặng kinh tế khi về già.”

Ngoài bà Tập, bà Trần Thị Khiêm ở xã Vạn Xuân cũng là một trong những người đầu tiên nhận lương hưu từ BHXH tự nguyện. Tấm gương của hai bà đã truyền cảm hứng cho nhiều người dân trên địa bàn huyện tìm kiếm phương pháp tích lũy cho tuổi già thông qua việc tham gia BHXH tự nguyện. Tính đến nay, huyện Tam Nông đã có 2.662 người tham gia BHXH tự nguyện, với mục tiêu đạt hơn 3.000 người vào cuối năm 2024.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo BHXH huyện Tam Nông trao quyết định nghỉ hưu cho bà Tập.

Nỗ lực từ cơ quan BHXH

Để đạt được mục tiêu này, BHXH huyện Tam Nông đã triển khai nhiều hoạt động phối hợp chặt chẽ với các tổ chức dịch vụ, hội đoàn thể và UBND các xã, thị trấn. Sự hỗ trợ tích cực từ các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng khu dân cư, và người có uy tín tại địa phương cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình đến từng hộ dân.

Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng và linh hoạt như tổ chức hội nghị, phát tờ rơi, và sử dụng mạng xã hội. Các buổi tọa đàm và hội thảo về chính sách BHXH tự nguyện cũng được tổ chức định kỳ, giúp người dân hiểu rõ hơn về quyền lợi và trách nhiệm của mình khi tham gia bảo hiểm.

Bên cạnh đó, việc hỗ trợ về thủ tục, giấy tờ khi tham gia BHXH tự nguyện cũng được chú trọng. Cán bộ BHXH huyện đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong việc đăng ký tham gia bảo hiểm. Chính sự tận tâm và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đã giúp nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Với những nỗ lực không ngừng, huyện Tam Nông hy vọng sẽ tạo ra nhiều “trái ngọt” hơn nữa trong tương lai. Việc tăng cường tuyên truyền, tư vấn và hỗ trợ sẽ giúp người dân nhận thức rõ hơn về lợi ích của BHXH tự nguyện, từ đó khuyến khích họ tham gia để bảo đảm cuộc sống an toàn khi về già.

Những kết quả đạt được từ việc tham gia BHXH tự nguyện ở huyện Tam Nông là minh chứng cho thấy chính sách bảo hiểm xã hội đã và đang mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Không chỉ giúp họ có nguồn thu nhập ổn định khi về hưu, mà còn giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội. Hy vọng rằng, với những bước đi đúng đắn và những “trái ngọt” từ việc tham gia BHXH tự nguyện, huyện Tam Nông sẽ tiếp tục phát huy và lan tỏa tinh thần an sinh xã hội đến mọi người dân.

Ngọc Anh