Ngày 28/8/2024, BHXH tỉnh Tiền Giang phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội thi Tìm hiểu Luật BHXH và Luật BHYT năm 2024 tại tỉnh Tiền Giang. Sự kiện thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, hội viên nông dân từ các huyện và thị xã trong tỉnh, trở thành một hoạt động nổi bật trong công tác tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

leftcenterrightdel
 Ông Phạm Văn Toàn - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang, Trưởng BTC, Hội thi phát biểu tại Hội nghị.

Theo ông Phạm Văn Toàn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang và Trưởng ban Tổ chức Hội thi, mục tiêu chính của hội thi là nâng cao nhận thức cho cán bộ và hội viên nông dân về kiến thức pháp luật liên quan đến BHXH và BHYT. Hội thi không chỉ giúp người dân hiểu rõ hơn về ý nghĩa, vai trò, quyền lợi, và lợi ích của các chính sách này, mà còn củng cố niềm tin vào chính sách BHXH, BHYT, đặc biệt là BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình. Bằng cách này, người dân sẽ tích cực tham gia BHXH và BHYT, qua đó đảm bảo an sinh cho bản thân và gia đình.

leftcenterrightdel
 Màn chào hỏi của đội thi Hội Nông dân huyện Cái Bè

Một trong những mục tiêu quan trọng của hội thi là nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Hội Nông dân và BHXH trong thời gian tới. Điều này giúp duy trì và phát triển số lượng người tham gia, đồng thời nỗ lực hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2024.

leftcenterrightdel
 Một tiết mục trong phần thi Tài năng.

Hội thi được chia thành hai cụm thi, với Cụm 1 tổ chức vào ngày 28/8/2024. Cụm 1 bao gồm 5 đội thi đại diện cho các Hội Nông dân từ năm huyện và thị xã: Cai Lậy, Cái Bè, Châu Thành, Tân Phước và thị xã Cai Lậy. Ban Giám khảo của hội thi gồm 5 thành viên, trong đó có 3 thành viên thuộc BHXH tỉnh và 2 thành viên thuộc Hội Nông dân tỉnh. Ông Huỳnh Hữu Phúc, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Tiền Giang, giữ vai trò Trưởng ban Giám khảo.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo BHXH 5 huyện, thị và Hội Nông dân cùng theo dõi Hội thi.

Nội dung hội thi được chia thành ba phần chính: Lời chào, Kiến thức và Tài năng. Mỗi đội thi kết hợp giữa các hoạt động văn nghệ như nói vè, hát đờn ca tài tử, hát tân nhạc, và ngâm thơ để giới thiệu về vùng đất và con người địa phương. Điểm nhấn trong phần Lời chào là thông tin về tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình của Hội Nông dân từng huyện, thị.

leftcenterrightdel
 Khán giả hào hứng trả lời câu hỏi về chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN.

Tỷ lệ tham gia BHYT của các thành viên Hội Nông dân tại các huyện và thị xã trong tỉnh khá cao, đạt khoảng 96% đến 98%. Hội thi Cụm 1 kết thúc với kết quả ấn tượng: giải Nhất thuộc về đội Hội Nông dân thị xã Cai Lậy, giải Nhì thuộc về đội huyện Châu Thành, và giải Ba thuộc về đội huyện Tân Phước. Hai đội huyện Cái Bè và Cai Lậy cũng nhận được giải Khuyến khích. Những kết quả này không chỉ là sự công nhận cho sự nỗ lực của các đội thi mà còn phản ánh sự quan tâm và đầu tư của các địa phương vào công tác tuyên truyền và phát triển BHXH, BHYT.

leftcenterrightdel
 Ông Phạm Văn Toàn trao giải Nhất đến đội thi Hội Nông dân thị xã Cai Lậy.

Hội thi không chỉ đơn thuần là một sự kiện tuyên truyền mà còn là một hoạt động thiết thực trong việc củng cố mối liên kết giữa các tổ chức và cộng đồng. Ông Phạm Văn Toàn cho biết, việc tổ chức hội thi là một phần trong chiến lược dài hạn của Hội Nông dân và BHXH tỉnh nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và thúc đẩy sự tham gia của người dân vào các chính sách an sinh xã hội. Sự kết hợp sáng tạo giữa các hoạt động văn nghệ và phần thi kiến thức đã tạo ra một môi trường học hỏi vui tươi, thu hút sự tham gia đông đảo và tạo sự hứng thú cho các hội viên nông dân.

Hội thi Tìm hiểu Luật BHXH và BHYT năm 2024 tại Tiền Giang không chỉ thành công về mặt tổ chức mà còn đạt được các mục tiêu đề ra. Sự kiện này đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức và khuyến khích người dân tham gia vào các chương trình bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Đồng thời, hội thi cũng là minh chứng cho sự sáng tạo và nỗ lực không ngừng của BHXH tỉnh Tiền Giang và Hội Nông dân tỉnh trong việc thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội, đáp ứng nhu cầu và kỳ vọng của cộng đồng.

Xuân Bách