Theo lời kể của một số người dân trong thôn, vào khoảng 10h30' ngày 27/2, em Đặng Hoàng Nam tắm ao không may xảy ra tai nạn đuối nước.

leftcenterrightdel
 Nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm.

Nguyên nhân bước đầu được xác định em đi tắm ao mà không có người lớn theo dõi nên đã dẫn đến bị đuối nước thương tâm.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, đại diện Đảng ủy, Chính quyền địa phương xã Lâm Thượng đã đã đến thăm hỏi, chia sẻ mất mát của gia đình.

leftcenterrightdel
 Nơi sinh sống của bé trai bị đuối nước.

Được biết gia đình chị Giếng hoàn cảnh khó khăn, chồng chị đã mất vì bệnh hiểm nghèo, bản thân chị là người khuyết tật.

Hiện nay, đang trong những ngày nghỉ học do dịch Covid-19, thời tiết nóng, kỳ nghỉ hè sắp đến, vì vậy các nhà trường, địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới phụ huynh, các em học sinh cần nâng cao ý thức cảnh giác trong việc bảo vệ trẻ em trong việc phòng tránh tai nạn thương tích, đặc biệt là tình trạng đuối nước trong dịp hè./.

Nhật Minh