Sáng 26/2, thông tin từ UBND xã Dang Kang (huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai cháu bé tử vong.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. 

Nạn nhân được xác định là cháu H’Bliêm Kpơr (14 tuổi) và H’Mobi Ni (11 tuổi, cùng trú tại xã Dang Kang).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12h trưa 25/2, H'Bliêm và H'Mobi cùng một số người bạn đi chăn thả bò tại khu vực bờ đập Cư Păm (xã Cư Kty, huyện Krông Bông).

Tại đây, cả nhóm rủ nhau xuống đập tắm nhưng không may H'Bliêm và H'Mobi bị đuối nước. Lúc này, những người bạn của hai nạn nhân đã hô hoán người dân xung quanh và báo cho gia đình hai cháu bé đến ứng cứu.

Ngay sau đó, người dân đã tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 12h30’ cùng ngày, mọi người tìm được thi thể hai cháu H’Bliêm và H’Mobi tử vong dưới hồ.

Trước sự việc nói trên, đại diện UBND huyện Krông Bông, UBND xã Dang Kang đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ nỗi đau với gia đình các nạn nhân. Đồng thời, hỗ trợ một phần kinh phí giúp các gia đình lo hậu sự cho các cháu./.

Nguyễn Chính