Những hình ảnh thiệt hại đầu tiên do bão số 3

Cập nhật lúc 07:59, Thứ bảy, 03/08/2019

Lúc 22h tối qua, bão số 3 đã vào khu vực phía bắc tỉnh Quảng Ninh gây mưa to đến to. Bão cũng làm gẫy đổ nhiều cây cối, làm tốc mái nhiều nhà cửa. TP Móng Cái (Quảng Ninh) nhiều khu vực bị ngập cục bộ.

Thành phố Điện Biên Phủ: Nhiều tuyến đường "chìm nghỉm" trong nước

Bão số 3 tiến gần sát Quảng Ninh - Hải Phòng, toàn miền Bắc mưa rất to

Chiều tối nay bão số 3 vào đất liền, các địa phương ráo riết chuẩn bị đối phó

leftcenterrightdel

 Hình ảnh bão số 3 đêm qua. Ảnh NCHMF

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, tối và đêm qua (02/8) bão số 3 đã đi vào khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Ninh và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tại trạm Móng Cái (Quảng Ninh) đo được gió mạnh 17m/s (cấp 7), gió giật mạnh 23 m/s (cấp 9), ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng gió giật cấp 6-8.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to, một số nơi mưa rất to như Móng Cái 209mm, Quảng Hà (Quảng Ninh) 143mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 165mm.

Vào 4 giờ sáng nay (3/8), tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

leftcenterrightdel
 TP Móng Cái nhiều tuyến đường bị ngập nước

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ nay đến ngày mai (4/8), ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt, riêng khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa 200-400mm/đợt). Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay (03/8) có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt).

Ngoài ra, ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Các tỉnh ven biển từ Thái Bình đến Thanh Hóa có gió giật cấp 6-7.

leftcenterrightdel
 Cây gẫy đổ. Ảnh vnn.vn

Lúc 22h tối qua, bão số 3 đã vào khu vực phía bắc tỉnh Quảng Ninh, cách Hải Phòng khoảng 190km, cách Nam Định khoảng 230km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/h), giật cấp 10.

Mưa lớn kèm gió giật mạnh cấp 8, cấp 9 khiến hàng loạt cây cối trên đường Hữu Nghị, TP Móng Cái, Quảng Ninh bị quật đổ. Một vài tuyến phố ngập nhẹ.

Hiện tại, nước sông Ka Long dâng do đầu nguồn xuất hiện lũ, tuy nhiên vẫn chưa đến mức báo động.

leftcenterrightdel
 Cây gẫy đổ do bão. Ảnh vnn.vn
leftcenterrightdel
 Ảnh vnn.vn
leftcenterrightdel
 Nước sông Ka Long ở Móng Cái dâng cao. Ảnh bạn đọc
 
leftcenterrightdel
 Đường đi của bão số 3. Ảnh NCHMF

Dự báo từ nay đến ngày 4/8, ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt, riêng khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa 200-400mm/đợt).

Khu vực Hà Nội trong ngày và đêm nay (3/8) có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt).

Tại Hà Nội, mưa và gió to từ đêm qua đến sáng nay khiến nhiều tuyến phố bị ngập cục bộ, nhiều cây xanh gẫy đổ.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
02/08/2019 22:42

Bão số 3 vào Quảng Ninh, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn

TPO - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, đêm 2/8, bão số 3 đã đi vào khu vực Bắc Quảng Ninh. Tại trạm Móng Cái (Quảng Ninh) đã đo được gió mạnh cấp 7, gió giật cấp 9. Ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng đã có gió giật cấp 6-7.

TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, tối và đêm qua (02/8) bão số 3 đã đi vào khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Ninh và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tại trạm Móng Cái (Quảng Ninh) đo được gió mạnh 17m/s (cấp 7), gió giật mạnh 23 m/s (cấp 9), ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng gió giật cấp 6-8.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to, một số nơi mưa rất to như Móng Cái 209mm, Quảng Hà (Quảng Ninh) 143mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 165mm.

Vào 04 giờ sáng nay (3/8), tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ nay đến ngày mai (4/8), ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt, riêng khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa 200-400mm/đợt). Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay (03/8) có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt).

Ngoài ra, ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Các tỉnh ven biển từ Thái Bình đến Thanh Hóa có gió giật cấp 6-7.

Minh Khôi - Đàm Phương
Tin tức liên quan