Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa đang ráo riết thành lập các Tổ cứu trợ ở địa bàn thôn, tổ dân phố, bắt đầu triển khai mô hình mua hộ lượng thực, thực phẩm, hàng thiết yếu để giao tận nhà cho dân.

Phương án này được thực hiện sau khi tỉnh Khánh Hòa quyết định áp dụng biện pháp cách li toàn xã hội đối với thành phố Nha Trang, từ 0h ngày 14/8 đến 0h ngày 20/8, quyết tâm cắt nguồn lây lan dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn.

leftcenterrightdel
Thành phố Nha Trang thực hiện cách li toàn xã hội từ 0h ngày 14/8. Ảnh: NH.

Trong thời gian cách li toàn xã hội, yêu cầu tất cả người dân ở trong nhà, thực hiện nghiêm việc người cách li với người, chỉ ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết. Các cơ quan, đơn vị nhà nước, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội bố trí, sắp xếp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại nhà (trong trường hợp cần thiết phải làm việc tại đơn vị thì bố trí xe đơn vị đưa đón),..

Theo phương thức mua hàng mới, người dân có hai cách, mua hàng online, đặt hàng trực tiếp từ nhà cung ứng, hoặc gửi mua hộ qua hệ thống Tổ Cứu trợ chân rết tại thôn, tổ dân phố ở các xã, phường. Hàng hóa đặt mua sẽ được giao tận nhà cho dân. Nhân viên giao hàng phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

leftcenterrightdel
Đường phố Nha Trang khi thực hiện cách li toàn xã hội. Ảnh: NH. 

Trong ngày 14/8 (từ 7h đến 17h ngày), trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa phát sinh thêm 80 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2, trong đó riêng thành phố Nha Trang có 60 ca, nâng tổng số ca bệnh toàn tỉnh lên con số 4.314 ca, tính từ ngày 23/6, chưa bao gồm 175 ca dương tính nhập cảnh.

Thành phố Nha Trang đang là tâm dịch tại địa phương với 2.257 ca, chiếm 52,3% số ca dương tính toàn tỉnh.

H.V