Đến 9h40 ngày 25/1, thi thể hai vợ chồng anh Chu Tùng Giang - chị Đào Thị Thu Hiền (cùng SN 1977, trú quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) cùng đứa con trai Chu Thế Phúc Hưng (SN 2013) đã được 4 thợ lặn và lực lượng chức năng TP Hội An trục vớt từ dưới sông Hoài lên bờ. Sau khi đưa được thi thể các nạn nhân lên bờ, lực lượng chức năng tiếp tục trục vớt chiếc ô tô lao xuống sông giữa đêm khuya.

Trước đó, khoảng 1h30 ngày 25/1, xe ô tô 4 chỗ mang BKS Đà Nẵng do anh Chu Tùng Giang cầm lái chở theo vợ và hai đứa con chạy men theo bờ kè Cẩm Nam. Đến ngã 3 (đoạn thuộc khối phố Xuyên Trung), chiếc ô tô bỗng lao thẳng xuống sông Hoài. Khi vụ tai nạn xảy ra, chỉ có cô con gái của vợ chồng anh Giang là Chu Ngân Linh (SN 2005) bơi được vào bờ nên thoát chết.

leftcenterrightdel
leftcenterrightdel
Video vớt xác của các nạn nhân: CA Hội An 
Đến 9 giờ 30’ sáng nay, các lực lượng chức năng đã trục vớt xe ô tô và đưa thi thể của vợ chồng ông Chu Tùng Giang, bà Đào Thị Thu Hiền (cùng SN 1977) và con trai Chu Thế Phúc Hưng (SN 2013) nằm sâu dưới lòng sông sâu 5m.
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Lực lượng cứu nạn đưa thi thể cháu Thế Hưng bị mắc kẹt lên bờ
leftcenterrightdel
 Lực lượng chức năng TP Hội An dùng cần cẩu trục vớt chiếc xe
leftcenterrightdel
 Lực lượng tìm kiếm cứu nạn đưa xác các nạn nhân lên bờ

Theo thông tin ban đầu, các cơ quan chức năng xác định đây là một vụ tử tự. Xác của các nạn nhân đã được chuyển đến Nhà tang lễ TP Hội An.

Hiện Công an và Viện KSND tỉnh Quảng Nam đang điều tra làm rõ vụ việc.

Phạm Trúc - Đông Hà