Sáng 2/2, người dân sinh sống tại đường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm , Hà Nội phát hiện người đàn ông tên Lưu Quang Khôi (42 tuổi, trú tại địa phương) có nhiều hành động bất thường, nghi là ngáo đá.

leftcenterrightdel
Đối tượng bị khống chế đưa ra ngoài sau nhiều giờ thuyết phục 

Người này cầm can xăng 5 lít cùng bình ga chạy vào bên trong căn nhà 3 tầng và doạ sẽ đốt nhà.

Bên trong căn nhà lúc này có một người phụ nữ mang bầu, Khôi gọi đó là vợ anh ta.

Hơn 20 cảnh sát được huy động cùng lực lượng cứu hoả và xe cứu thương được điều tới hiện trường.

Trong nhà, nơi Khôi cố thủ có 2 con dao, một bình xăng và nhiều vật dụng dễ cháy khác. Sau nhiều nỗ lực đến 21h người ông cố thủ trong căn nhà và người phụ nữ được cảnh sát khống chế và đưa ra ngoài an toàn.

Người phụ nữ mang bầu do qua mệt mỏi và căng thẳng trong nhiều giờ cũng đã được đưa ra ngoài trong tình trạng bất tỉnh.

Khôi sau đó cũng bị lực lượng chức năng khống chế, áp tải lên xe đưa về trụ sở.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ việc./.

Xuân Hưng