Theo báo cáo nhanh của Sở GTVT Thanh Hóa, tính đến chiều tối 27/9, có 15 vị trí sạt lở ta luy dương trên tuyến QL15C, QL217, QL16 và QL15 qua địa phận huyện Quan Hóa, huyện Quan Sơn với khối lượng khoảng 1.500m3 đất, đá, gây ách tắc cục bộ.

leftcenterrightdel
 Nhiều nơi phải cắm biển cảnh báo để người dân chú ý trong quá trình di chuyển

Tại huyện vùng cao Quan Hóa, mưa lớn nhiều ngày, đất bị ngấm nước đã gây nên tình trạng sạt lở trên QL15, đoạn qua địa bàn xã Phú Xuân. Ngoài ra, trên địa bàn huyện vừa xuất hiện thêm 1 điểm sạt lở tại Quốc lộ 15C, gần khu vực Hang Ma (giáp ranh giữa thị trấn Hồi Xuân và xã Nam Xuân, Quan Hóa) gây chia cắt huyện Mường Lát với huyện Quan Hóa và các huyện miền xuôi. Hiện huyện Quan Hóa đang huy động lực lượng, phương tiện giải tỏa đất, đá sạt lở tràn xuống lòng đường.

Tại xã Bình Lương, huyện Như Xuân có một trường hợp là ông Cao Ngọc Trường ở thôn Quang Trung đi bắt cá tối 26/9 trên các đoạn sông thôn Làng Mài. Sáng 27/9, gia đình mất liên lạc với ông Trường và nghi bị nước cuốn trôi. Hiện công việc tìm kiếm đang được tiến hành dọc sông Hân.

Bên cạnh đó, nhiều đoạn đường trên địa bàn huyện này cũng bị chia cắt, một số thôn bị cô lập. Toàn huyện có 55ha lúa bị ngập; các đường giao từ thị trấn Yên Cát đi xã Thanh Quân đoạn qua xã Cát Vân bị sạt lở; một số tuyến đường liên thôn, liên xã bị ngập gây chia cắt...

leftcenterrightdel
 Ngập lụt nặng nề tại huyện Như Xuân khiến nhiều thôn bị cô lập

Ngoài ra, một số điểm sạt lở trên núi tại xã Thiết Kế (huyện Bá Thước) có nguy cơ uy hiếp an toàn, tính mạng của người dân.

Mưa lũ cũng đã làm ngập 19 vị trí gây tắc đường qua địa phận các huyện: Nông Cống, Yên Định, Thường Xuân, Như Xuân, Như Thanh, Bá Thước, Lang Chánh, Cẩm Thủy, Thạch Thành. Trên các tuyến tỉnh lộ như: 523E, 506, 520D, 514, 505B, 519 sạt lở ta luy dương ở 14 vị trí với khối lượng khoảng 950m3.

leftcenterrightdel
 Đập tràn qua xã Thành Long, huyện Thạch Thành

Ngay tại thành phố Thanh Hoá, nhiều tuyến đường cũng bị biến thành sông vì ngập nặng, khiến người dân và học sinh đi lại rất khó khăn...

leftcenterrightdel
 Nhiều tuyến đường tại thành phố Thanh Hoá biến thành sông

Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản số 14417/UBND-NN về triển khai ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Hiện, các địa phương đang tập trung chỉ đạo, huy động lực lượng, vật tư, phương tiện khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai gây ra, sớm ổn định đời sống và sản xuất cho Nhân dân.

Bảo Châu