Những lợi ích thiết thực mà tấm thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) mang lại cho người tham gia chính là giảm gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh (KCB). Đặc biệt, đối với người có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế không may bị ốm đau, bệnh tật thì giá trị của việc tham gia BHYT càng được nhân lên gấp bội.

Người tham gia BHYT sẽ được quỹ BHYT chi trả khi không may ốm đau, bệnh tật, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội. Đối với hộ nghèo và cận nghèo, việc có thẻ BHYT để đi khám, điều trị bệnh với chi phí hàng chục triệu đồng thì càng thấy được giá trị của tấm thẻ BHYT chính là chia sẻ gánh nặng về tài chính, giúp người bệnh yên tâm điều trị khi không may bị ốm đau, bệnh tật, nhất là những bệnh nặng như suy thận mãn, bệnh tim, ung thư… có chi phí điều trị cao, thời gian điều trị kéo dài.

leftcenterrightdel
 Tham gia BHYT sẽ được quỹ BHYT chi trả khi không may ốm đau, bệnh tật, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội. Ảnh minh họa.

Theo thống kê, năm 2022, BHXH thị xã Duyên Hải đã chi trả cho 61.339 lượt bệnh nhân điều trị nội, ngoại trú tại các cơ sở KCB trong và ngoài thị xã với số tiền quỹ BHYT chi trả trên 10 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2023, BHXH thị xã Duyên Hải đã chi trả cho 52.202 lượt người với tổng số tiền chi trả trên 9 tỷ đồng.

Thực tế, bệnh tật ập đến một cách bất ngờ, không ai lường trước được nên việc tham gia BHYT là cách tốt nhất để mọi người giúp nhau chia sẻ rủi ro khi bị ốm đau, bệnh tật và tham gia BHYT là cách “đóng góp khi lành, để dành khi ốm” vì quỹ BHYT chi trả phần lớn chi phí khám bệnh, xét nghiệm, thuốc và chăm sóc cho người có thẻ khi đi KCB.

Mới đây, một bệnh nhân N.H.T (mã thẻ DN4848416XXXXXX) ngụ tại ấp Phước An, xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải được quỹ BHYT chi trả chi phí gần 1 tỉ đồng.

Chia sẻ với chúng tôi, người nhà bệnh nhân N.H.T cho biết: Mặc dù gia đình có thu nhập ổn định, các con bác cũng thuộc thành phần kinh tế khá giả nhưng không may gặp tai nạn. Trong cái rủi có cái may mắn, trong quá trình điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy với tổng chi phí 1,5 tỷ đồng nhưng nhờ có tấm thẻ nên được quỹ BHYT chi trả gần 1 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, do anh N.H.T có thời gian tham gia BHYT liên tục trên 05 năm nên số tiền đồng chi trả của đợt điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy hơn 607,5 triệu đồng, anh T đã được quỹ BHYT hoàn trả lại 220,7 triệu đồng chi phí chênh lệch đồng chi trả vượt 6 tháng lương cơ sở; đồng thời được cấp giấy không cùng chi trả trong năm 2023.

Không chỉ riêng trường hợp của anh N.H.T, trong 9 tháng đầu năm 2023, BHXH thị xã Duyên Hải đã tiếp nhận 3 hồ sơ đề nghị thanh toán lại số tiền đồng chi trả chi phí KCB vượt 6 tháng lương cơ sở khi tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục.

Hiện nay, BHYT là một trong những chính sách quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội của quốc gia. Vì vậy, người dân cần tích cực tham gia BHYT để phòng khi không may bản thân và gia đình một giải pháp bảo vệ, dự phòng trước khi ốm đau, bệnh tật hoặc tai nạn rủi ro không mong muốn xảy ra trong cuộc sống.

Ngọc Anh