Khẩn trương sơ tán người dân

Các tỉnh miền Trung đang tập trung mọi lực lượng để sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, địa phương này đã tiến hành phương án sơ tán, di dời 14.384 hộ dân với 47.411 nhân khẩu ở vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng bão, lũ lụt, nước dâng đến nơi an toàn. Tỉnh Bình Định cũng đã xác định 13 khu vực nguy cơ cao sạt lở đất; chủ động phương án, kế hoạch sơ tán 18.995 hộ/65.404 người dân bị ảnh do bão số 4.

leftcenterrightdel
 Sơ tán người dân tại Đà Nẵng.

Tỉnh Quảng Nam, theo ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, tính đến 5h sáng nay, tỉnh này có hơn 45.000 hộ với hơn 155.000 người dân được dự kiến di dời. Trong đó, sơ tán tập trung hơn 18.000 hộ với hơn 67.000 người. Sơ tán xen ghép hơn 27.000 hộ với hơn 87.000 người. Các lực lượng quân đội, công an, biên phòng, dân quân được huy động với hơn 13.000 người, cùng với gần 12.000 thanh niên xung kích sẵn sàng tham gia phòng chống bão lũ.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - Đặng Văn Minh cho biết, tính đến 11h ngày 27/9, toàn tỉnh đã tổ chức di dời hơn 75.000 dân vùng xung yếu đến nơi trú tránh an toàn. Ngoài tổ chức di dời người dân có nhà yếu, nhà không đảm bảo an toàn đến nơi trú tránh an toàn, tỉnh Quảng Ngãi còn tổ chức di dời người dân các khu vực trũng thấp có nguy cơ bị tác động do lũ gây ra do tác động của bão dẫn đến mưa lớn trên diện rộng.

leftcenterrightdel
 Người già và trẻ em được ưu tiên sơ tán để tránh bão.

Tại TP Đà Nẵng, để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các quận huyện tập trung lực lượng khẩn trương giúp các hộ dân vùng nguy hiểm hoàn thành việc chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản trước khi sơ tán đến các địa điểm an toàn đã được chuẩn bị sẵn. Sau 14 giờ chiều nay (27-9), không còn ai ở lại các ngôi nhà nguy hiểm hay trên tàu thuyền. Tổng số hơn 80.000 người, khoảng 10% dân số Đà Nẵng phải sơ tán để tránh bão.

Một số địa phương dừng họp chợ, cấm người dân ra đường

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã yêu cầu ngưng mua bán ở các khu chợ truyền thống. Thời gian tạm ngừng mua bán vào lúc 14h ngày 27/9. Yêu cầu các chủ doanh nghiệp có phương án bố trí ca, kíp làm việc đảm bảo an toàn công nhân khi có gió bão, mưa lớn (từ 12h 27/9/2022 đến 13h ngày 28/9). Yêu cầu người dân không được ra đường (cấm đường hoàn toàn) từ 21h ngày 27/9 đến khi có thông báo mới (trừ các lực lượng làm nhiệm vụ và các trường hợp đặc biệt).

TP Đà Nẵng cấm dân ra khỏi nhà từ 20h tối nay. Theo đó, chỉ trừ lực lượng chức năng đi làm nhiệm vụ, người dân trên địa bàn thành phố phải ở trong nhà, không ra ngoài đường. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các hộ dân kinh doanh, nuôi trồng, người dân không được ở trên các tàu thuyền, lán trại tạm, công trình đang thi công.

leftcenterrightdel
 Tàu thuyền được đưa vào nơi an toàn.

Tại Quảng Nam, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị Nhà nước nghỉ làm từ 12h ngày 27/9 đến hết ngày 28/9. UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các công ty, doanh nghiệp, nhà máy may tư nhân trên địa bàn tỉnh cho công nhân, người lao động được nghỉ việc từ 12h ngày 27/9 đến hết ngày 28/9. Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu người dân không được ra khỏi nhà từ 18h ngày 27/9 để phòng tránh bão Noru cho đến khi có thông báo mới của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam.

Hơn 1 triệu học sinh nghỉ học để tránh bão

Theo thông tin từ các địa phương Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Thừa Thiên Huế, khoảng hơn 1 triệu học sinh được phép nghỉ học để phòng, tránh bão Noru. Quảng Trị cho phép hơn 170.000 học sinh các cấp nghỉ học để tránh bão số 4 kể từ 12 giờ 45 phút ngày 27/9 đến khi kết thúc tình thế thiên tai nguy hiểm. Quảng Nam cũng cho học sinh nghỉ học để phòng, tránh bão số 4 từ ngày 27/9 đến khi có thông báo mới. Địa phương hiện có trên 354.000 học sinh thuộc 793 trường học. Sở GD-ĐT Quảng Ngãi thông báo tạm dừng việc dạy và học trên địa bàn tỉnh từ ngày 27/9 đến khi có thông báo mới. Tỉnh này hiện có khoảng 280.000 học sinh và 19.000 giáo viên các cấp.

leftcenterrightdel
 Một em bé sơ sinh đi sơ tán bão.

Sở GD-ĐT Đà Nẵng cũng cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên nghỉ học từ chiều 26/9 cho đến khi có thông báo mới. Riêng các trường đại học tư thục trên địa bàn thành phố sẽ theo dõi tình hình bão, liên hệ với chính quyền địa phương nơi trường đóng chân, chủ động quyết định thời gian cho sinh viên nghỉ học để đảm bảo an toàn và các yêu cầu về phòng, chống bão.

Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế đã cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học (280.315 học sinh) vào các ngày 27 và 28/9 để đảm bảo an toàn. Đại Học Huế cho sinh viên nghỉ học (40.000 sinh viên) vào các ngày 27 và 28/9.

Đà Nẵng cấm xe đi qua hầm chui khi ngập nước

Sở GTVT TP Đà Nẵng cũng chỉ đạo cấm phương tiện lưu thông qua các cầu, đường, hầm chui khi gió to, ngập nước để đảm bảo an toàn. Theo đó, đối với các cầu trên sông Hàn (cầu Thuận Phước, cầu Sông Hàn, cầu Trần Thị Lý, cầu Rồng), cầu Phò Nam và tầng 3 cầu vượt ngã ba Huế khi gió đạt cấp 6 phải tổ chức chốt hai đầu cầu, cảnh báo người dân nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông khi qua các cầu.

 

leftcenterrightdel
 GTVT Đà Nẵng chỉ đạo cấm phương tiện lưu thông qua các cầu, đường, hầm chui khi gió to, ngập nước để đảm bảo an toàn.

Khi gió đạt cấp 7, cấm tất cả các loại phương tiện mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ lưu thông qua cầu Thuận Phước và xem xét tình hình lưu thông qua các cầu khác để triển khai phương án cấm xe mô tô, xe máy. Khi gió đạt cấp 10 thì phong tỏa, cấm tất cả các loại phương tiện qua các cầu. Đối với các hầm chui tại nút giao Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương, nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý, nút phía Tây cầu Sông Hàn khi có sự cố ngập nước, cần thiết phải cấm các phương tiện lưu thông để đảm bảo an toàn.

Tạm dừng khai thác 10 sân bay

Cục Hàng không Việt Nam đã tạm dừng khai thác 10 sân bay do ảnh hưởng của bão số 4. Các sân bay tạm dừng khai thác gồm sân bay Chu Lai, Đà Nẵng, Phù Cát, Phú Bài, Pleiku, Vinh, Đồng Hới, Tuy Hòa, Buôn Ma Thuột và sân bay Liên khương.

Theo quyết định của Cục Hàng không Việt Nam, sân bay Chu Lai (Quảng Nam) tạm ngừng tiếp nhận tàu bay trong thời gian từ 7h00 sáng 27/9 đến 6h59 ngày 28/9. Các sân bay Đà Nẵng, Phú Bài (Thừa Thiên Huế), Phù Cát (Quy Nhơn, Bình Định), Pleiku (Gia Lai) sẽ tạm ngừng tiếp nhận tàu bay từ 12h00 ngày 27/9 đến 11h59 ngày 28/9/2022.

leftcenterrightdel
 10 sân bay tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên tạm dừng khai thác do bão số 4.

Các sân bay Cảng hàng không Vinh (Nghệ An) tạm dừng khai thác từ 3h ngày 28/9 đến 16h ngày 28/9. Cảng hàng không Đồng Hới (Quảng Bình) từ 22h ngày 27/9 đến 20h ngày 28/9. Cảng hàng không Tuy Hòa ( Phú Yên) từ 15h30 ngày 27/9 đến 8h00 ngày 28/9. Cảng hàng không Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) từ 12h ngày 27/9 đến 11h59 ngày 28/9. Cảng hàng không Liên Khương (Lâm Đồng)  từ 16h ngày 27/9 đến 15h59 ngày 28/9.

Đường sắt tạm dừng chạy tàu khách Thống Nhất

Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, đường sắt tạm dừng đôi tàu khách Thống Nhất SE5/SE6 trên tuyến Bắc - Nam để đảm bảo an toàn chạy tàu do ảnh hưởng của bão Noru.

leftcenterrightdel
 Đường đi của bão số 4.

Cụ thể, ngày 27/9, tạm dừng chạy chuyến tàu SE5 xuất phát tại ga Hà Nội và tạm dừng chạy chuyến tàu SE6 xuất phát ga Sài Gòn. Tàu SP1 Hà Nội đi Lào Cai ngày 30/9/2022 cũng tạm dừng chạy; Hành khách đi tàu SP1 được điều chuyển sang tàu SP3 xuất phát đi Lào Cai cùng ngày.

Hành khách có vé đi tàu trong ngày tàu dừng chạy liên hệ trực tiếp nhà ga để được trả vé không mất phí. Ngoài ra, đường sắt dừng chạy đôi tàu SE35/SE36 giữa Hà Nội - Vinh từ ngày 2/10/2022.

Xuân Nha