leftcenterrightdel
Trường THCS Nguyễn Huệ - nơi xảy ra sự việc. 
Vào khoảng 9h30’ ngày 21/10, tại lớp 6A, Trường THCS Nguyễn Huệ, xã Nguyễn Huệ, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh), học sinh Vũ Văn Đ. đã dùng bình hơi cay do Trung Quốc sản xuất xịt ra phòng học, làm các học sinh cùng lớp bị cay mắt, chóng mặt.

Ngay khi sự việc xảy ra, nhà trường đã đưa các học sinh lớp 6A đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã Đồng Triều. Ban giám hiệu Trường THCS Nguyễn Huệ báo cáo sự việc lên Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều.

Lãnh đạo Phòng chỉ đạo nhà trường đưa các em tới Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều thăm khám sức khoẻ. Hiện sức khỏe của các cháu đã trở lại bình thường.

Theo bà Lê Thu Trà - Trưởng Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) cho biết, có khoảng hơn chục học sinh bị hiện tượng chóng mặt do bình xịt hơi cay, học sinh dùng bình xịt hơi cay trong lớp có biểu hiện hiếu động, sự việc xảy ra chỉ là vô tình.

Hoàng Hưng