Liên quan đến 4 công dân thuộc xã Đặng Xá và Thị trấn Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm) tự do di chuyển về Nghệ An, chiều 14/8, trao đổi với phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, ông Lê Anh Quân, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm cho biết, hiện huyện đã chỉ đạo lực lượng chức năng truy vết những trường hợp liên quan.

Về việc xử lý người đứng đầu để công dân tự do đi lại trong thời gian giãn cách xã hội, ông Lê Anh Quân cũng cho biết, lãnh đạo hai xã, thị trấn trên sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

 
 Một chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại thị trấn Trâu Quỳ. 

Trước đó, theo báo cáo của Phòng Y tế huyện Gia Lâm, trên địa bàn quận Long Biên vừa ghi nhận 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là B.Đ.Đ (sinh năm 1994, quê quán Thạch Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) làm nghề nhôm kính tại 46 Nguyễn Đức Thuận, Thạch Bàn, Long Biên.

Trường hợp B.Đ.Đ được ghi nhận dương tính tại Nghệ An vào ngày 12/8.

Đáng chú ý, liên quan đến B.Đ.Đ, huyện Gia Lâm ghi nhận có 4 trường hợp đã tiếp xúc gần với B.Đ.Đ.

Cụ thể, ngày 9/8, B.Đ.Đ đến phòng trọ của bạn là V.M.D tại ngõ A5, tổ dân phố Kiên Thành, Thị trấn Trâu Quỳ, để rủ về quê Nghệ An.

B.Đ.Đ đã ăn cơm trưa tại phòng trọ của bạn cùng 4 người nữa là Mạnh, Trọng, Sơn, Hoá, đều cùng quê.

Khoảng 16h00 ngày 9/8, B.Đ.Đ cùng 3 người nữa gồm Mạnh, Trọng, Sơn đã bắt taxi của anh Nguyễn Đình Hiếu (xã Đặng Xá) đi vào tỉnh Nghệ An.

Lái xe Nguyễn Đình Hiếu đã rủ thêm bạn là Nam ở xã Phú Thị đi cùng.

Ngày 13/8, huyện Gia Lâm yêu cầu UBND xã Đặng Xá, UBND thị trấn Trâu Quỳ báo cáo, giải trình việc để công dân tự do đi lại và phương tiện vận chuyển đi qua các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn huyện về quê Nghệ An.

Báo cáo giải trình gửi về huyện trước 9h ngày 16/8, đồng thời xem xét, kiểm điểm lại trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu trong công tác phòng chống  dịch.

 

Vũ Phương