Kết quả, ông Trần Đức Quận- Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng có 67 phiếu TNC (89,33% tổng số đại biểu HĐND), 3 phiếu TN và 1 phiếu TNT.

leftcenterrightdel
Ông Trần Đức Quận- Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng có số phiếu tín nhiệm cao, cao nhất với 67 phiếu (89,33% tổng số đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: BLĐ.

Các chức danh khác trong nhóm có số phiếu TNC cao, gồm: ông K’Mák- Phó chủ tịch HĐND tỉnh 58 phiếu TNC, 2 phiếu TN, 1 phiếu TNT; ông Dương Công Hiệp- Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh 62 phiếu TNC, 9 phiếu TN; ông Trần Văn Hiệp- Trưởng ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh 63 phiếu TNC, 7 phiếu TN, 1 phiếu TNT; ông Trần Duy Hùng- Trưởng ban Kinh tế ngân sách 64 phiếu TNC, 6 phiếu TN, 1 phiếu TNT; bà Nguyễn Thị Lệ- Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh 64 phiếu TNC, 7 phiếu TN; ông Võ Văn Hoàng- Chánh Văn phòng HĐND tỉnh 59 phiếu TNC, 10 phiếu TN, 2 phiếu TNT;

leftcenterrightdel
HĐND tỉnh Lâm Đồng lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 chức danh do HĐND bầu. Ảnh: BLĐ.

Ông Đoàn Văn Việt- Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng có 64 phiếu TNC (85,33%), 7 phiếu TN.

Các trường hợp có số phiếu TNC thấp là ông Huỳnh Ngọc Hải- Giám đốc Sở Tài Nguyên & môi trường 40 phiếu TNC, 26 phiếu TN, 4 phiếu TNT; ông Lê Quang Trung- Giám đốc Sở Xây dựng 38 phiếu TNC, 24 phiếu TN, 9 phiếu TNT.

Riêng bà Phạm Thị Bạch Yến- Giám đốc Sở Y tế có 31 phiếu TNC (41,33%), 25 phiếu TN (33,33%) và 15 phiếu TNT (20%).

HĐND tỉnh Lâm Đồng có 75 đại biểu. Tại phiên họp sáng 12/12, kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa IX, có 71 đại biểu biểu tham dự.

                                                                                                                                                                                    Văn Nguyễn