Lãnh đạo các sở thuộc lĩnh vực đang có nhiều vấn đề nổi cộm là xây dựng, tài nguyên& môi trường (TN&MT), du lịch,.. có số phiếu tín nhiệm cao khá thấp.

Cụ thể, ông Lê Văn Dẽ - Giám đốc Sở Xây dựng có 11 phiếu tín nhiệm cao –TNC (20,75% tổng số đại biểu HĐND), 25 phiếu tín nhiệm –TN (47,16%), 13 phiếu tín nhiệm thấp – TNT (24,52%).

Ông Võ Tấn Thái- Giám đốc Sở TN&MT có 8 phiếu TNC (15,09%), 21 phiếu TN (39,626%), 19 phiếu TNT (35,84%).

Ông Trần Việt Trung- Giám đốc Sở Du lịch có 15 phiếu TNC (28,3%), 27 phiếu TN (50,94%), 7 phiếu TNT (13,2%).

Ông Nguyễn Tấn Tuân- Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa có số phiếu TNC, cao nhất. cụ thể, ông Tuân có 48/49 phiếu TNC (90,56%), 1 phiếu không hợp lệ.

Tỷ lệ này được tính trên tổng số đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa. Nếu tính số đại biểu có mặt, tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ phiếu TNC của ông Nguyễn Tấn Tuân là 98%.

leftcenterrightdel
Ông Nguyễn Tấn Tuân- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: HĐND KH.

Những đại biểu có số phiếu TNC cao khác là ông Lê Xuân Thân- Phó chủ tịch HĐND tỉnh 86,79%; ông Trần Mạnh Dũng- Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh 83,01%; ông Hồ Văn Mừng- Trưởng ban Tuyên giáo, Trưởng ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh 86,79%; ông Nguyễn Ngô- Trưởng ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh 88,01%.

Ông Lê Đức Vinh- Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa có 28 phiếu TNC (52,83%), 15 phiếu TN (28,3%), 6 phiếu TNT (11,32%).

Phiên họp hôm 6/12, kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI có 50/53 đại biểu có mặt. Trong số 50 đại biểu bỏ phiếu, có 1 đại biểu có phiếu được xác định không hợp lệ.

Ba vấn đề nổi cộm được các đại biểu HĐND tập trung chất vấn tại kỳ họp là quản lý dự án đầu tư, ùn tắc giao thông và mất cân đối cơ cấu khách du lịch.

Nguyễn Huân