Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý vấn đề này trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hôm nay (25/7).

leftcenterrightdel
Phó Thủ tướng ghi nhận những kết quả phòng chống dịch của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu . Ảnh:VGP 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, thời gian vừa qua, Vũng Tàu rất chủ động trong công tác phòng, chống dịch với tinh thần “sớm hơn 1 bước, cao hơn 1 mức”. Mặc dù đến giờ phút này, một số ổ dịch chưa thể kiểm soát được trong thời gian ngắn nhưng nhìn chung trên địa bàn toàn tỉnh dịch vẫn đang được kiểm soát.

Đồng thời, yêu cầu tỉnh phải bao chặt bên ngoài, khoanh chặt bên trong, kiên quyết không để dịch xâm nhập và lây lan rộng tại Bà Rịa- Vũng Tàu. Trong thời gian nhanh nhất đưa tỉnh trở về trạng thái bình thường mới. Người dân phải thực hiện nghiêm 5K, tất cả các công sở, nhà máy, xí nghiệp phải thực hiện đúng các biện pháp phòng, chống dịch trong tình trạng nguy cơ dịch vẫn đang diễn ra.

Phó Thủ tướng lưu ý: Không được có tư tưởng áp dụng các biện pháp chống dịch giống như những khu vực mà dịch đã ngấm rất sâu, rất nặng ở TP HCM và một phần tỉnh Bình Dương, Đồng Nai. Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn phải kiên trì chiến lược “Ngăn chặn - Phát hiện -Truy vết - Khoanh vùng - Cách ly và Dập dịch”, tương tự với các địa phương khác trên cả nước.

“Đã giãn cách xã hội thì phải đúng giãn cách, đã cách ly là đúng cách ly. Tuyệt đối không để giãn cách nhưng vẫn giao lưu, tụ tập đông người. Tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung”- Phó Thủ tướng nhắc nhở.

leftcenterrightdel
Phó Thủ tướng đi kiểm tra khu phong tỏa chợ cá Long Hải. Ảnh:VGP 

Ngoài ra, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh phải thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của Bộ Y tế, kết hợp xét nghiệm nhanh với xét nghiệm RT-PCR không chỉ tránh lãng phí mà còn tránh cả tâm lý chủ quan. Chỉ sử dụng xét nghiệm nhanh đối với những vùng dịch, ổ dịch đậm đặc cần bóc ngay F0 ra khỏi cộng đồng, còn những khu vực khác thì ưu tiên sử dụng xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp rà quét những vùng có dịch để làm sạch, giữ chắc vùng đã an toàn.

Vì vậy, phải xây dựng được những đội xét nghiệm RT-PCR “thiện chiến”, chuyên nghiệp, bài bản từ lấy mẫu, quản lý thông tin, kết quả xét nghiệm… không chỉ chống dịch, mà còn nâng cao trình độ chuyên môn để sẵn sàng hỗ trợ cho các tỉnh khác hay TP HCM theo điều phối của Bộ Y tế.

Phó Thủ tướng lưu ý, tỉnh cần phân loại những gia đình có nhà ở rộng rãi thì có thể thực hiện cách ly F1 tại nhà nhưng nếu điều kiện sinh hoạt, ăn ở chật chội thì nhất định phải đưa đi cách ly tập trung.

Đối với kiến nghị của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về kiểm soát chặt chẽ hơn lái xe vận tải, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ, thực hiện "luồng xanh" trong vận chuyển hàng hóa thì không dừng các xe vận tải trên đường. Nhưng tại điểm đến thì các địa phương phải quản lý chặt chẽ lái xe như người đến từ vùng dịch, có khu cách ly riêng, không để lây lan dịch bệnh.

“Tất cả các địa phương có doanh nghiệp vận tải hàng hoá đăng ký hoạt động phải có trách nhiệm quản lý và tổ chức xét nghiệm đội ngũ lái xe bằng xét nghiệm nhanh hoặc RT-PCR. Đối với những lái xe di chuyển liên tục, khi hết hạn giấy xét nghiệm, đến đâu thì địa phương nơi đó có trách nhiệm tổ chức xét nghiệm bổ sung.”- Phó Thủ tướng nói.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng lưu ý tỉnh có rất nhiều hoạt động kinh tế như dầu khí, nhất là cảng biển thì phải tập trung bảo vệ an toàn, nghiêm ngặt. Nếu hệ thống cảng biển bị lây lan dịch bệnh thì không chỉ đơn thuần ảnh hưởng đến một nhà máy mà sẽ tác động hoàn toàn đến mạng lưới vận tải, logistic của Việt Nam.

Theo báo cáo của Sở Y tế Bà Rịa-Vũng Tàu, từ ngày 28/6 đến ngày 25/7 tỉnh đã ghi nhận 758 ca F0. Dịch xuất hiện tại 47/82 xã, phường, thị trấn, tại 7/8 huyện TP. Số ca mắc tăng nhanh, trong 5 ngày gần đây tăng 556 ca với các ổ dịch bùng phát tại cảng cá phường 11 (TP. Vũng Tàu), chợ dân sinh xã Bầu Lâm (huyện Xuyên Mộc), chợ cá Long Hải, thị trấn Long Hải (huyện Long Điền).

Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục tập trung lực lượng truy vết triệt để, xét nghiệm định kỳ nhiều lần tại các ổ dịch lớn, để dập tắt trong thời gian nhanh nhất. Các khu vực khác tăng cường xét nghiệm rà soát, sàng lọc những địa điểm có nguy cơ cao, người có triệu chứng nghi nhiễm, nhanh chóng phát hiện những F0 còn ở trong cộng đồng, để hình thành những vùng an toàn vững chắc. Hiện năng lực xét nghiệm của tỉnh đạt khoảng 2.100 mẫu RT-PCR/ngày; có khả năng lấy khoảng 120.000 mẫu/ngày; 4 cơ sở điều trị với 740 giường.

Minh Nhật