Tham gia Đoàn công tác có; Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế; đại diện các ban, ngành Trung ương… Theo báo cáo, từ ngày 8/7 đến nay, TP Cần Thơ liên tiếp ghi nhận các ca nhiễm mới trong cộng đồng. Ghi nhận hiện nay có 94 ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn, đang được cách ly và điều trị, tình trạng sức khỏe ổn định.Thành phố thực hiện cách ly tập trung 1.150 trường hợp, cách ly tại nhà trên 4.000 trường hợp.

leftcenterrightdel
 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đến làm việc và kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TP Cần Thơ

Hiện nay, TP Cần Thơ đang thực hiện giãn cách xã hội các quận, huyện trên địa bàn theo tinh thần Chỉ thị 15, riêng quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy áp dụng theo Chỉ thị 16.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Thường trực và Đoàn công tác, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Cần Thơ, Trần Việt Trường cho biết, địa phương đã huy động tất cả nguồn lực, Y tế, Công an, Đoàn Thanh niên,... tham gia công tác phòng, chống dịch. “Hiện, TP Cần Thơ đang cần 3.000 liều vắc xin khẩn cấp để tiêm cho lực lượng tình nguyện viên.

Thời gian qua đây là một trong những lực lượng xung kích trên tuyến đầu, tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch cửa ngõ của thành phố”, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đề nghị được Chính phủ và Bộ Y tế quan tâm hỗ trợ. 

 Tại buổi làm việc với lãnh đạo TP Cần Thơ, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã thành lập Bộ Chỉ huy tiền phương, hợp nhất chỉ đạo các lực lượng Công an tham gia cùng với các địa phương trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời khẳng định, Bộ Công an sẵn sàng chi viện lực lượng và các điều kiện cần thiết khác cho TP Cần Thơ đảm bảo công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả. Công an TP Cần Thơ cần tăng cường phối hợp với Cục An ninh mạng (Bộ Công an), để xử lý các thông tin xấu, độc về tình hình dịch bệnh trên không gian mạng, tránh gây hoang mang dư luận, nhất là ở các khu công nghiệp, không để xảy ra kích động. Song song đó, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng được thực hiện đầy đủ, hiệu quả nhất.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Công an TP Cần Thơ tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố, thành lập lực lượng phản ứng nhanh để thực hiện quyết liệt công tác truy vết, khoanh vùng dập dịch. Tăng cường sử dụng các giải pháp công nghệ để đạt hiệu quả công tác truy vết và kiểm chứng tính chính xác thông tin khai báo của các trường hợp, nhằm có cách xử lý phù hợp. Phải nhanh chóng thành lập các khu sàng lọc, cách ly, điều trị tại các trại giam, trại tạm giam, tạm giữ trên địa bàn. Đồng thời, đảm bảo an ninh tuyệt đối các khu cách ly tập trung, các cơ sở điều trị. “Công an là một trong những lực lượng ở tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch, địa phương cần thành lập khu cách ly và khu điều trị dành cho CBCS, giao cho Bệnh viện Công an TP Cần Thơ phụ trách”, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị lãnh đạo TP Cần Thơ quan tâm, thực hiện.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thông tin về việc Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh, thành phố theo quy định tại Chỉ thị 16 đối với 19 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, TP Cần Thơ là trung tâm kinh tế, xã hội của vùng ĐBSCL, nên ngoài đảm bảo nhiệm vụ phòng, chống dịch của địa phương, còn phải hỗ trợ các tỉnh, thành trong khu vực về lực lượng và các điều kiện khác trong giai đoạn hiện nay. “Trong thực hiện công tác phòng, chống dịch hiện nay, các địa phương cần phải chủ động chuẩn bị trước để đón dịch, chứ không phải chạy theo dịch”, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn

Theo Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu TP Cần Thơ cần phát huy hơn nữa sức mạnh khối đại đoàn kết trong phòng chống dịch. “Người đứng đầu, lãnh đạo phải thật chắc tay, có bản lĩnh thì mới chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch hiệu quả”, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh và chỉ đạo TP Cần Thơ cần phát huy vai trò các Tổ COVID-19 cộng đồng, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống dịch tại cơ sở... Đồng thời, đề nghị lãnh đạo TP Cần Thơ quan tâm, tăng cường các trang, thiết bị y tế đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Bệnh viện cấp quận, huyện phải đủ chuyên môn điều trị đối với những trường hợp nhẹ, tránh quá tải đối với tuyến trên.

Đáng Chú ý cách lấy mẫu xét nghiệm phải có trọng tâm, trọng điểm, không làm tràn lan và ứng dụng tốt công nghệ trong việc truy vết, dập dịch nhanh. Linh hoạt trong việc áp dụng hình thức cách ly tại nhà đối với các trường hợp F1 nhưng phải có không gian riêng, được chăm sóc và tư vấn y tế hàng ngày. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu TP Cần Thơ đảm bảo công tác an sinh xã hội, chú trọng quan tâm đến người nghèo, người yếu thế, không để người dân thiếu đói. Tổ chức phân phối, đảm bảo hàng hóa đầy đủ, thông tin chính xác, kịp thời không để người dân có tâm lý hoang mang. Điều đặc biệt cần lưu ý trong bảo vệ duy trì sản xuất, tổ chức cho công ty, doanh nghiệp thực hiện 3 tại chỗ, đảm bảo dây chuyền sản xuất được vận hành. Nếu xảy ra tình huống có ca nhiễm phải tổ chức cách ly, dập dịch tại chỗ.

Trước khi làm việc với lãnh đạo TP Cần Thơ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng Đoàn công tác đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở cách ly tập trung tại Trường Quân sự Ô Môn và tại Công ty Thép Tây Đô - Khu Công nghiệp Trà Nóc.

Song Anh