leftcenterrightdel
 Phạm Thanh Bảo (giữa) xuất sắc giành HCV và lập kỷ lục SEA Games mới, ngày 10/5/2023. Ảnh: Hoàng Linh/ TTXVN

Trong ngày thi đấu 11/5, Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục tranh tài ở 17 môn thi đấu với kỳ vọng đặt vào điền kinh, bơi và các môn võ.

Cụ thể, điền kinh có 5 trận chung kết, bắt đầu từ 16h00. Các nội dung hứa hẹn mang HCV cho đoàn Thể thao Việt Nam có 400m rào nữ, 10.000m nam. Hai ngôi sao điền kinh Quách Công Lịch và Nguyễn Thị Huyền sẽ tham gia thi đấu.

Ở môn bơi (bắt đầu từ 18h00), hai "kình ngư" chủ lực Huy Hoàng và Thanh Bảo sẽ tranh tài ở 5 nội dung là bơi bướm 200m nam, bơi tự do 400m nam và 50m ếch.

Wushu (bắt đầu thi đấu chung kết từ 09h00) được dự đoán sẽ có 1-2 HCV khi thi đấu 4 nội dung chung kết, trong đó có phần thi kiếm thuật của "cô gái vàng" Dương Thúy Vi.

Các nội dung thi đấu Kun Khmer diễn ra từ 14h00 đến 15h00, với 5 trận chung kết, cũng được chờ đợi giành thêm 1-2 HCV cho đoàn Thể thao Việt Nam. Ngoài ra, các môn như đấu kiếm, bi sắt, xe đạp đường trường... cũng đều có cơ hội cạnh tranh HCV.

Đội tuyển đấu kiếm - bộ môn từng mang về nhiều HCV cho Thể thao Việt Nam ở các kỳ SEA Games - sẽ chính thức tranh tài từ ngày 11/5. Các kiếm thủ nổi bật như Vũ Thành An, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Phương Kim và Vũ Thị Hồng... được kỳ vọng mang về những tấm huy chương vàng quý giá.

Vào lúc 19h00, U22 Việt Nam có trận tranh ngôi đầu bảng B với Thái Lan. Dù tính chất trận đấu không còn căng thẳng, nhưng cuộc đối đầu của hai đội bóng nhiều duyên nợ vẫn luôn hấp dẫn, đáng chờ đợi.

Ngoài ra, trận đấu bóng rổ 5x5 nữ giữa Việt Nam - Thái Lan cũng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Theo TTXVN