Theo đoạn video vừa được công bố, một nhà phát triển quốc phòng Nga đang thử nghiệm một phương tiện chiến đấu tự hành bánh xích, có khả năng nạp đạn cho súng cối bằng một cánh tay rô bốt tích hợp.

Video cho thấy một bãi tập phủ đầy tuyết, nơi phương tiện chiến đấu không người lái nhỏ vận hành hệ thống vũ khí của nó.

Trong video, phương tiện chiến đấu tự hành được nhìn thấy đang tự nhặt đạn cối từ khay chứa và nạp vào ống phóng.

leftcenterrightdel
 Phương tiện chiến đấu tự hành tích hợp cánh tay rô bốt nạp đạn của Nga đang được thử nghiệm. Nguồn: RTK.

Hệ thống này là một phần của dòng sản phẩm đa dạng được tích hợp trên khung gầm rô bốt mặt đất Kurier của Nga, lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 2024.

Theo RT, nhà nghiên cứu đã và đang thử nghiệm nhiều cấu hình vũ khí khác nhau cho các phương tiện chiến đấu tự hành cỡ nhỏ chạy điện.

leftcenterrightdel
 Video phương tiện chiến đấu tự hành của Nga khai hỏa. Nguồn: RT.

Một phiên bản được trang bị ụ súng cỡ nhỏ và hiện đang được sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine, trong khi một biến thể khác mang theo súng phóng tên lửa gây cháy.

Cụm cối tự hành Bagulnik-82 dường như tích hợp súng cối Podnos 82 mm 2B14 thời Liên Xô, nặng khoảng 42 kg. Trong đoạn phim, cánh tay rô bốt mất khoảng 5 giây để nạp đạn, tốc độ có chậm hơn so với trường hợp có kíp bính sĩ vận hành.

leftcenterrightdel
 Phương tiện chiến đấu tự hành trang bị cánh tay rô bốt nạp đạn thử nghiệm trên thao trường. Nguồn: RT.

Tuy nhiên, ưu điểm chính của nền tảng này nằm ở khả năng hoạt động trong môi trường rủi ro cao mà không gây nguy hiểm cho binh sĩ.

Nền tảng Kurier cũng tạo ra ít nhiệt hơn khiến việc phát hiện nó bằng hệ thống hồng ngoại trở nên khó khăn hơn.

Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã thúc đẩy đáng kể sự phát triển công nghệ quân sự dựa trên phương tiện tự hành ở cả hai phía. Một xu hướng đáng chú ý là sự chuyển dịch sang các hệ thống chiến đấu giá rẻ, sản xuất hàng loạt, có thể nhanh chóng được binh sĩ triển khai tại chiến trường.

Văn Phong/RT