Ngày 12/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, nước này xúc tiến thành lập lực lượng không người lái như một binh chủng độc lập của quân đội, đồng thời tiết lộ rằng, phần lớn các trường hợp sát thương trên chiến trường trong cuộc xung đột ở Ukraine là do phương tiện drone gây ra.  

Thông tin được ông Putin đưa ra trong cuộc họp với các quan chức quân sự và dân sự cấp cao chuyên về kế hoạch vũ khí của Nga trong thập kỷ tới.

Các hệ thống không người lái đã đóng vai trò quan trọng trên chiến trường và phạm vi sử dụng của chúng ngày càng mở rộng, ông Putin lưu ý.  

leftcenterrightdel
 Một chiếc xe tải chở máy bay không người lái Kamikaze Geran-2 trong cuộc diễu hành Ngày Chiến thắng ở Moscow, Nga, ngày 9/5. Ảnh: Sputnik / Anatoly Medved.

“Chúng có khả năng phá hủy xe bọc thép, công sự, hệ thống thông tin liên lạc, phương tiện vận tải và nhân lực của đối phương.”, ông Putin nói, cho biết, các phương tiện không người lái Nga đã chịu trách nhiệm tấn công phân nửa các mục tiêu phương tiện và hạ tầng của đối phương.

Nguyên thủ Nga lưu ý, ngoài khả năng tấn công trực tiếp, drone còn được sử dụng rộng rãi cho hoạt động trinh sát, tác chiến điện tử, phát hiện và vô hiệu hóa bom mìn.

Ông Putin cho biết Nga đã có một quá trình để cho phép hình thành binh chủng này, bao gồm hoạt động đào tạo nhân sự, sản xuất và cung cấp các thiết bị hiện đại giúp nâng cao hiệu quả và khả năng chiến đấu của quân đội. 

leftcenterrightdel
 Huấn luyện cơ bản vận hành drone trong quân đội Nga. Ảnh: Sputnik/ Vitaly Timkiv.

Việc thành lập binh chủng mới- Lực lượng Hệ thống không người lái, lần đầu tiên được công bố vào tháng 12 năm ngoái như một phần của nỗ lực thúc đẩy việc sử dụng công nghệ không người lái trên chiến trường.

Vào thời điểm đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov cho biết, binh chủng này sẽ được thành lập vào quý 3/2025.

Ngày 10/6, chuyên gia quân sự Nga Vasily Dandykin tiết lộ, việc phát triển các phương tiện không người lái có thể được đặc biệt chú trọng trong chiến lược phát triển Hải quân Nga đến năm 2050- vốn được Nga chuẩn bị từ tháng 7/2024 và đã được Tổng thống Putin phê duyệt.

Văn Phong/RT, Sputnik