Trang tin tức quân sự Militarnyi của Ukraine đưa tin,  ngày 19/9, tại triển lãm Defense Tech Valley 2025 ở Lviv, Ukraine đã ra mắt phương tiện không người lái dưới nước- một loại drone cảm tử dưới nước mang tên TOLOKA.

Mặc dù nền tảng này đã được biết đến khoảng một năm trước, nhưng hiện nay nó mới được trưng bày công khai. 

Drone TOLOKA có thể xem như một loại ngư lôi hay một loại bom tự hành dưới nước nhưng có tầm bắn vượt trội.

leftcenterrightdel
 Mẫu drone dưới nước TLK-1000 của Ukraine trưng bày tại triển lãm Defense Tech Valley 2025 ở Lviv, ngày 19/9. Nguồn: Bộ Tổng tham mưu Ukraine.

Nó có hình dáng khá giống với ngư lôi tự hành Poseidon mang biệt danh vũ khí Ngày tận thế của Nga, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Nhờ trang bị một lò phản ứng hạt nhân mini, Poseidon có tầm hoạt động được nói là không giới hạn và tốc độ di chuyển cao, lên tới 100km/h.

Hệ thống này có 3 phiên bản, có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên đến 2.000 km.

Theo Defense Express, phiên bản TLK-150 nhỏ gọn được thiết kế cho các hoạt động ngay dưới mặt biển, sử dụng động cơ điện để tránh bị phát hiện và giúp xuyên thủng hệ thống phòng thủ của đối phương.

leftcenterrightdel
Phiên bản TLK-1000 có chiều dài lên tới 12 m. Nguồn: GSKGermany.

Các mẫu lớn hơn bao gồm TLK-400, có tầm hoạt động 1.200 km, mang đầu đạn 500 kg, và TLK-1000, có chiều dài lên tới 12 m, có khả năng mang lượng thuốc nổ tới 5 tấn và có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 2.000 km.

“Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ sớm nhận được một số hệ thống mới, bao gồm drone, xuồng không người lái, tổ hợp rô bốt mặt đất và thiết bị tác chiến điện tử.”, Quân đội Ukraine tiế lộ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lần đầu tiên giới thiệu drone dưới nước TOLOKA tại hội nghị thượng đỉnh về hỗ trợ Ukraine vào tháng 2, nhấn mạnh khả năng nhắm mục tiêu vào hệ thống tàu thuyền, cảng biển và các mục tiêu chiến lược của Nga.

leftcenterrightdel
 TOLOKA có 3 phiên bản, trong đó TLK-1000 có khả năng mang 5 tấn thuốc nổ, tầm bắn 2.000km / GSKGermany.

Vào tháng 6, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã thực hiện cuộc tấn công thứ ba vào cầu Crimea (hay Cầu Kerch), nối đất liền Nga với Bán đảo Crimea vốn thuộc Ukraine, qua eo biển Kerch- một tuyến đường hậu cần quan trọng của lực lượng Nga tới vùng chiến sự ở Đông Nam Ukraine.

Trong khi nguyên nhân chính xác gây thiệt hại cho các trụ cầu dưới nước của cây cầu vẫn chưa rõ ràng, một số chuyên gia quốc phòng suy đoán rằng, drone dưới nước TOLOKA có thể đã được sử dụng trong vụ tấn công.

leftcenterrightdel
 TOLOKA có hình dáng khá going ngư lôi tự hành Poseidon của Nga có khả năng vượt đại dương gây vụ nổ cực mạnh, làm ngập các thành phố ven biển của đối phương với sóng thần phóng xạ. Ảnh: Sputnik/BQP Nga.

Phó Tổng Tư lệnh Các Lực lượng Vũ trang Ukraine, Chuẩn tướng Andriy Lebedenko cho biết, các hệ thống không người lái đang chiếm ưu thế trong hoạt động chiến đấu của Ukraine, trở thành một loại hình chiến đấu mới.

Kyiv đã nhiều lần sử dụng xuồng không người lái mặt nước cảm tử để gây tổn thất nặng nề cho tài sản của Hải quân Nga ở Biển Đen.

Theo tướng Lebedenko, Ukraine đã dần bắt kịp sự phát triển của công nghệ không người lái trên thế giới và đây đang là hướng đi ưu tiên trong chiến lược quốc phòng của Kyiv.

Văn Phong/Kyivindependent