Một chiếc xe buýt du lịch khi đang hành trình từ Sharm El-Sheikh đến Cairo đã bị lật hôm 4/9, tại km 109, đường cao tốc Suez-Cairo.

Tai nạn khiến 12 người thiệt mạng, bao gồm một số trẻ em, trong đó 8 người chết tại chỗ, 4 người chết tại bệnh viện, 34 người khác bị thương, gồm 10 trẻ em từ 5-13 tuổi.

leftcenterrightdel
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Al-Masry. 

Các nguồn tin y tế cho biết, nhiều người bị thương trong tình trạng nguy kịch hoặc nghiêm trọng.

30 xe cứu thương từ Suez đã điều đến hiện trường để đưa các nạn nhân đến bệnh viện.

MENA dẫn nguồn từ Bộ Y tế Ai Cập cho biết, trong số những ngời thiệt mạng có 3 công dân Nga.

leftcenterrightdel
Chiếc xe buýt gặp nạn. Ảnh: Al-Masry.  

Trực thăng của Bộ Y tế Ai Cập đã cấp tốc chở những người bị thương bao gồm tài xế và một hướng dẫn viên du lịch từ bệnh viện địa phương chuyển tuyến đến Bệnh viện Nasser ở Cairo để cấp cứu.

Chiếc xe được nói chở 60 người, thuộc một số gia đình, đang từ Sharm El-Sheikh trở về Cairo sau một chuyến du lịch.

Lái xe cẩu thả, luật lệ giao thông lỏng lẻo và điều kiện đường xá kém gây ra nhiều vụ tai nạn trên đường ở Ai Cập.

Huy Anh/Al-Masry, Reuters