Ngày 28/4, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), một trong những quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn ở Trung Đông với sản lượng khoảng 4,8 triệu thùng dầu/ngày, đã bất ngờ tuyên bố rút khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cũng như khuôn khổ OPEC+, một liên minh giữa OPEC và 10 quốc gia sản xuất dầu mỏ khác bao gồm Nga. 

Theo tuyên bố, việc UAE rút khỏi tổ chức sẽ có hiệu lực vào ngày 1/5, đánh dấu sự ra đi của một thành viên “nặng ký” và “thâm niên”, đã gia nhập OPEC từ năm 1967.

Động thái diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến của Mỹ và Israel chống lại Iran đã gây ra một cú sốc năng lượng lịch sử.

Chính phủ UAE nêu lý do đưa ra quyết định là dựa trên lợi ích quốc gia, cũng như cam kết của nước này trong việc đóng góp hiệu quả nhằm đáp ứng những nhu cầu cấp thiết của thị trường.

leftcenterrightdel
 Việc UAE rút khỏi OPEC đánh dấu sự ra đi của một thành viên “nặng ký” và “thâm niên”, đã gia nhập OPEC từ năm 1967. Nguồn: prameyanews.

UAE cũng đã thông báo trước về việc tăng sản lượng dầu thô; nhấn mạnh sự linh hoạt trong sản lượng dầu thô để ứng phó với các biến động thị trường và sẽ cung cấp nguồn dầu phù hợp với nhu cầu cũng như điều kiện của thị trường.

OPEC ban đầu được thành lập tại Hội nghị Baghdad vào tháng 9/1960 bởi 5 quốc gia sáng lập là Iran, Iraq, Kuwait, Ả Rập Xê Út và Venezuela.

Đến nay, OPEC có 11 thành viên, ngoài UAE ra còn có Algeria, Cộng hòa Congo, Guinea Xích đạo, Iran, Iraq, Kuwait, Libya, Nigeria, Ả Rập Xê Út và Venezuela.

Tổ chức này theo đuổi sự ổn định giá cả bằng cách thiết lập hạn ngạch sản xuất đã được thỏa thuận cho các thành viên, vốn kiểm soát khoảng 30% nguồn cung toàn cầu.

leftcenterrightdel
 UAE sở hữu trữ lượng dầu hơn 97,8 tỉ thùng, nằm trong top các quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới. Nguồn: oplusrealty.com

Từ năm 2016, OPEC đã hợp tác với Nga, Azerbaijan, Kazakhstan, Bahrain, Brunei, Malaysia, Mexico, Oman, Nam Sudan và Sudan thông qua khuôn khổ OPEC+, với sản lượng dầu của các thành viên chiếm khoảng 41% nguồn cung toàn cầu.

UAE không phải là quốc gia đầu tiên rời khỏi OPEC. Các quốc gia khác đã rời OPEC trong những năm gần đây có Indonesia, Qatar, Ecuador, Angola và Gabon, chủ yếu do bất đồng về hạn ngạch sản lượng.

OPEC và OPEC+ đã và đang hạn chế sản xuất dầu thô bằng cách ấn định hạn ngạch sản lượng cho các quốc gia thành viên nhằm điều chỉnh giá dầu quốc tế, chính sách mà dường như UAE có bất đồng.

Ngoài ra, cũng có những diễn giải cho rằng, việc rút lui lần này là một chiến thắng đối với Tổng thống Donald Trump, người vẫn luôn chỉ trích OPEC vì đã đẩy giá dầu lên cao để thu lợi. 

Trong bối cảnh các cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh giữa Mỹ và Iran rơi vào bế tắc, giá dầu Brent đã tiếp tục đà tăng trong 7 phiên giao dịch liên tiếp và đóng cửa ở mức hơn 111 USD/thùng. Dầu thô Tây Texas cũng đã có lúc vượt mốc 100 USD/thùng trong phiên giao dịch, lần đầu tiên kể từ ngày 13/4 vừa qua.

Văn Phong/Aljazeera, KBS