Trong một thông cáo báo chí ngày 11/3, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết, trước đó cùng ngày, 32 quốc gia thành viên của IEA đã nhất trí giải phóng 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp của mình ra thị trường, để giải quyết những gián đoạn trên thị trường dầu mỏ do chiến tranh Trung Đông gây ra.
Quyết định thực hiện hành động tập thể khẩn cấp được đưa ra sau cuộc họp bất thường của các thành viên IEA hôm 10/3, do Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol triệu tập, để đánh giá diễn biến thị trường dầu mỏ, trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông, và xem xét các lựa chọn để giải quyết tình trạng gián đoạn nguồn cung.
“Những thách thức mà thị trường dầu mỏ chúng ta đang phải đối mặt có quy mô chưa từng có, do đó tôi rất vui mừng khi các quốc gia thành viên IEA đã phản ứng bằng một hành động tập thể khẩn cấp với quy mô chưa từng thấy.”, ông Birol cho biết, nhấn mạnh: “Thị trường dầu mỏ mang tính toàn cầu, vì vậy phản ứng đối với những gián đoạn nghiêm trọng cũng cần phải mang tính toàn cầu. An ninh năng lượng là nhiệm vụ nền tảng của IEA, và tôi rất vui mừng khi các thành viên IEA thể hiện sự đoàn kết mạnh mẽ trong việc cùng nhau hành động quyết đoán”.
    |
 |
| Big Hill, Winnie, Texas, một trong 4 cơ sở dự trữ dầu mỏ chiến lược của Mỹ. Ảnh: Joe Raedle/Getty Images. |
Các quốc gia thành viên IEA đang nắm giữ lượng dự trữ khẩn cấp hơn 1,2 tỉ thùng dầu, cùng với 600 triệu thùng khác diện dự trữ quốc gia.
Việc phối hợp giải phóng kho dầu dự trữ này là lần thứ sáu trong lịch sử của IEA, tổ chức được thành lập năm 1974. Các hành động tập thể trước đó đã được thực hiện vào năm 1991, 2005, 2011 và hai lần vào năm 2022.
Cùng ngày, Mỹ- thành viên IEA, loan báo, nước này có kế hoạch giải phóng 172 triệu thùng dầu từ kho dự trữ dầu chiến lược của nước này, bắt đầu ngay trong tuần tới.
Theo Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright Wright, việc giải phóng nguồn dầu trên sẽ mất khoảng 120 ngày dựa trên tốc độ xả hàng dự kiến.
    |
 |
| Trung tâm trung chuyển dầu Cushing ở Cushing, Oklahoma, Mỹ. Ảnh: Drone Base. |
Trung bình 20 triệu thùng dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày vào năm 2025, tương đương khoảng 25% tổng lượng dầu vận chuyển bằng đường biển trên thế giới.
Các lựa chọn thay thế để vận chuyển dầu không đi qua eo biển Hormuz là rất hạn chế.
Sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch tấn công quân sự nhằm vào Iran vào ngày 28/2, giá dầu thế giới đã tăng vọt.
Ngay sau đó, Iran tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz, cửa ngõ đưa dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng từ các nước vùng Vịnh Ba Tư ra thị trường toàn cầu,
Sự gián đoạn đối với hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz đã đẩy giá dầu lên cao.
Đầu ngày 9/3, giá dầu đã đạt đỉnh 119 đô la mỗi thùng, lập đỉnh mới so với gần 4 năm trước, trước khi giảm xuống khoảng 107 đô la.