Ngày 8/4, truyền thông Iran cho biết, ngày 7/4, Hội đồng an ninh quốc gia tối cao nước này tuyên bố đã giành chiến thắng trong cuộc chiến với Mỹ và Israel, buộc Washington phải chấp thuận tạm ngừng bắn để tiến hành đàm phán, trên cơ sở đề xuất chấm dứt chiến tranh gồm 10 điểm mà Tehran đưa ra.

Hãng thông tấn Tasnim của Iran dẫn thông tin từ Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif- người đóng vai trò trung gian đàm phán chấm dứt xung đột Mỹ - Iran, cho biết, phía Mỹ, đã chấp nhận những nguyên tắc từ kế hoạch 10 điểm của Tehran làm cơ sở cho các cuộc đàm phán và “đã nhượng bộ trước ý chí của người dân Iran”.

Cụ thể, theo kế hoạch, Iran sẽ đàm phán với phía Mỹ tại Islamabad và chỉ trên cơ sở các nguyên tắc mà Iran đưa ra. Các cuộc đàm phán này sẽ bắt đầu tại Islamabad vào ngày 11/4 và kéo dài trong 2 tuần. Thời gian này có thể được gia hạn nếu các cuộc đàm phán có triển vọng.

leftcenterrightdel
 Ông Trump xác nhận đã nhận được đề xuất 10 điểm từ Iran và tin rằng đó là cơ sở khả thi để đàm phán trong thời gian tạm ngừng bắn. Ảnh: NHK.

Trong khi một tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối ngày 7/4, được trang Web của Nhà Trắng đăng tải, nói, Washington đồng ý tạm ngừng ném bom và tấn công Iran trong thời gian hai tuần. Quyết định này xuất phát từ việc Iran đồng ý mở cửa Eo biển Hormuz hoàn toàn, ngay lập tức và an toàn.

Ông Trump lưu ý, đây là một thỏa thuận ngừng bắn hai chiều!

“Lý do của việc tạm ngừng bắn là vì chúng tôi đã đạt được và vượt qua tất cả các mục tiêu quân sự và đang tiến rất gần trong việc đạt được một thỏa thuận mang tính quyết định về hòa bình lâu dài với Iran cũng như hòa bình ở Trung Đông.”, ông Trump giải thích, đồng thời xác nhận, đã nhận được đề xuất 10 điểm từ Iran và tin rằng đó là cơ sở khả thi để đàm phán.

Tổng thống Mỹ bày tỏ tin tưởng, các bất đồng còn lại với Iran sẽ được giải quyết và thời hạn hai tuần đàm phán sẽ cho phép thỏa thuận được hoàn thiện và thực thi.

Diễn biến lập tức khiến giá dầu đảo chiều. Giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) kỳ hạn giảm xuống khoảng 91 đô la một thùng tại New York, theo hãng thông tấn Kyodo.

Văn Phong/Tasnim, WhiteHouse, Kyodo