Một máy bay trực thăng quân sự Mi-8 đã bị rơi ở quận Gatchinsky, vùng Leningrad, Nga hôm 24/6 khiến cả ba người trên máy bay thiệt mạng. Tất cả các biện pháp cần thiết đã được thực hiện, Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga cho biết.

"Theo báo cáo sơ bộ, ba quân nhân trên máy bay đã thiệt mạng.", thông cáo cho biết.

leftcenterrightdel
Trực thăng Mi-8. Ảnh: TASS. 

Máy bay trực thăng của Vệ binh Quốc gia bị rơi khi đang thực hiện chuyến bay huấn luyện. Không có vũ khí trên máy bay, chỉ có phi hành đoàn gồm 3 người, một nguồn tin của dịch vụ khẩn cấp nói tiết lộ.

Chiếc trực thăng đã phát cháy sau khi rơi xuống đất, thông tin nói, tuy nhiên đám cháy đã được dập tắt ngay sau đó.

leftcenterrightdel
Chiếc trực thăng bốc cháy sau khi rơi. Ảnh: 78.ru  

“Theo dữ liệu sơ bộ, chiếc trực thăng Mi-8 gặp nạn là do sự cố động cơ.”, một nguồn tin nói với TASS.

Trước đó, văn phòng khu vực của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết, đã nhận được thông tin về vụ rơi trực thăng ở khu vực Leningrad, các đơn vị cứu hỏa và cứu hộ đã tới hiện trường.

leftcenterrightdel
Hiện trường ngay sau khi chiếc trực thăng rơi. Ảnh: 78.ru 

Tờ 78.ru địa phương dẫn thông tin từ nhân chứng tên Ivan Lagovsky nói, tai nạn xảy ra lúc 20h20’. Người này nói, máy bay bay rất thấp và đã nhìn thấy đuôi máy bay rơi ra, sau đó cabin gãy gập và máy bay rơi xuống.

leftcenterrightdel
Chiếc trực thăng gặp nạn bốc cháy sau khi rơi. Nguồn: 78.ru 

Cũng theo tờ 78.ru, phát ngôn viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga Valery Gribakin, đã gửi lời chia buồn tới gia đình, thân nhân của các phi công thiệt mạng.

Huy Anh/TASS,Sputnik, 78.ru