Bốn người chết trong một vụ tai nạn máy bay trực thăng quân sự Mi-8 tại sân bay Ugolniye Kopi, Chukotka, Nga, một nguồn tin trong chính quyền Khu tự trị Chukotka nói với TASS.

"Bốn người chết. Đánh giá sơ bộ của vụ tai nạn là trục trặc kỹ thuật", nguồn tin cho biết.

leftcenterrightdel
Trực thăng quân sự Mi-8 do Nga sản xuất. Nguồn: TASS.

Một nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận, trục trặc kỹ thuật là nguyên nhân có thể gây ra sự cố.

Ông Serge Savigan, người đứng đầu quận Anadyr, Chukotka tiết lộ, 4 nạn nhân đều là quân nhân.

leftcenterrightdel

Trực thăng Mi-8 rơi ở Krasnoyarsk, Nga, ngày 4/8/2018 khiến 18 người thiệt mạng. Nguyên nhân được cho là do lỗi kỹ thuật cùng với lỗi của phi công.Nguồn: Sputnik.

Đây là tai nạn trực thăng Mi-8 thứ hai tại Nga trong vòng một tuần qua. Trước đó vào 20h ngày 19/5, một máy bay trực thăng Mi-8 của lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga gặp sự cố trong chuyến bay huấn luyện đã rơi cách khu định cư của Klin, Moscow 20 km, tại một địa điểm hoang vắng.

Phi hành đoàn 3 người đã thiệt mạng vì bị thương nặng. Thông cáo sơ bộ của Bộ Quốc phòng Nga, nói, vụ tai nạn có thể do lỗi kỹ thuật.

Huy Anh