Ngày 5/1, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, một ngày trước đó, một đơn vị thuộc lực lượng tấn công chiến lược của Quân đội nước này đã tiến hành diễn tập phóng tên lửa siêu thanh.

Hoạt động nhằm đánh giá tình trạng sẵn sàng của hệ thống vũ khí siêu thanh, kiểm tra và xác nhận khả năng thực hiện nhiệm vụ, rèn luyện năng lực phục vụ hỏa lực của các binh sĩ tên lửa, đồng thời đánh giá tác chiến về tính liên tục, hiệu quả và khả năng vận hành của sức răn đe chiến tranh của Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trực tiếp giám sát cuộc diễn tập.

leftcenterrightdel
 Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trực tiếp giám sát cuộc diễn tập. Ảnh: KCNA.

Theo KCNA, các tên lửa được phóng từ khu vực Yeokpo ở Bình Nhưỡng theo hướng đông bắc và đã bắn trúng các mục tiêu xác định trên vùng biển phía đông (Biển Nhật Bản), ở khoảng cách 1.000 km.

“Thông qua cuộc tập trận phóng hôm nay, có thể xác nhận rằng một nhiệm vụ kỹ thuật quốc phòng rất quan trọng đã được thực hiện. Các binh sĩ tên lửa đã thể hiện đầy đủ tình trạng sẵn sàng của lực lượng hạt nhân và mang lại niềm tin về điều đó.”, Chủ tịch Kim phát biểu tại cuộc diễn tập, nhấn mạnh yêu cầu phải liên tục cập nhật các phương tiện quân sự, đặc biệt là các hệ thống vũ khí tấn công, cho đây là phương thức quan trọng và hiệu quả trong việc thực thi năng lực răn đe chiến tranh.

leftcenterrightdel
 Một số hình ảnh về cuộc diễn tập phóng tên lửa siêu thanh của Triều Tiên vào sáng ngày 4/1. Ảnh: KCNA.

Yêu cầu này càng thiết thực trong bối cảnh cuộc khủng hoảng địa chính trị và những biến cố quốc tế phức tạp gần đây, ám chỉ cuộc tấn công quân sự của Mỹ sáng ngày 3/1 vào Venezuela và việc bắt giữ Tổng thống nước này Nicolas Maduro.

Triều Tiên không công bố loại tên lửa cụ thể trong cuộc diễn tập, tuy nhiên từ các dữ liệu thu thập được, giới chức quân sự Hàn Quốc cho rằng, đây là tên lửa siêu thanh Hwasong-11Ma, vốn được Bình Nhưỡng phóng thử vào tháng 10 năm ngoái, với đầu đạn hình dạng tàu lượn siêu thanh (HGV) được gắn trên tên lửa KN-23.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn thông tin từ Diễn đàn An ninh Quốc phòng Hàn Quốc (KODEF) cho rằng, nếu lần thử nghiệm đầu tiên vào tháng 10 năm ngoái là thử nghiệm bay tầm ngắn và độ chính xác, thì lần thử nghiệm này là thử nghiệm bay lượn ở độ cao thấp và xác minh tầm bắn.

leftcenterrightdel
 Ông Kim đứng trước màn hình màn hình hiển thị quỹ đạo tên lửa. Ảnh: KCNA.

KCNA công bố hình ảnh Chủ tịch Kim đang chỉ vào màn hình có vẻ như hiển thị quỹ đạo tên lửa trên bản đồ, trong đó đường màu đỏ được cho là biểu thị quỹ đạo được hiển thị như thể tên lửa đã thực hiện động tác pull-up (tăng độ cao sau khi hạ độ cao).

Ông Hong Min, Nghiên cứu viên cấp cao tại Viện Nghiên cứu Thống nhất, cho biết, mặc dù nhẹ nhàng hơn so với quỹ đạo của tên lửa siêu vượt âm điển hình, nhưng có thể coi đây là ‘tàu siêu thanh chuẩn’ thực hiện động tác pull-up một cách ổn định.

Ngoài ra, trên màn hình giám sát hiển thị tại điểm bay được 775,4 km, vận tốc đạt Mach 3,48 và độ cao là 43,7 km. Giải thích về điều này, ông Min cho biết, nếu bắt đầu hạ độ cao và bay lướt (glide) từ điểm này, thì có thể xem đây là chuyến bay trong vùng siêu thanh (supersonic) hơn là cực siêu thanh.

leftcenterrightdel
 Bức ảnh Chủ tịch Kim thăm một nhà máy vũ khí lớn vào ngày 3/1, do KCNA công bố ngày 4/1. Ảnh: KCNA. 

Ngày 4/1, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS) Hàn Quốc cho biết, trước đó sáng cùng ngày, Triều Tiên đã phóng một số tên lửa đạn đạo về vùng biển phía đông.

Đây là vụ phóng tên lửa đầu tiên của Triều Tiên trong năm 2026, đúng vào ngày Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung lên đường thăm Trung Quốc, nơi hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận về vấn đề phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Trong khi Chính phủ Nhật Bản cho biết, Triều Tiên đã phóng ít nhất 2 tên lửa đạn đạo về vùng biển phía đông từ bờ biển phía tây của nước này, vào các thời điểm khoảng 7h54’ và 8h05’. Cả hai đều đạt độ cao tối đa khoảng 50 km và bay xa lần lượt khoảng 900 km và 950 km.

Các tên lửa dường như đã rơi xuống vùng biển bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, trên biển Nhật Bản, không có thông tin về thiệt hại.

Văn Phong/KCNA, Yonhap, Kyodo