Ngày 23/10, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, một ngày trước đó, Cục Tên lửa nước này đã thử nghiệm thành công tên lửa siêu vượt âm- một hệ thống vũ khí mới quan trọng của đất nước.

“Hai tên lửa siêu vượt âm được phóng về phía Đông Bắc từ quận Ryokpo, thành phố Bình Nhưỡng, đã tấn công chính xác mục tiêu trên cao nguyên Kwesang thuộc huyện Orang, tỉnh Hamgyong Bắc.”, bản tin của KCNA viết.

Tin không đề cập chủng loại tên lửa hay các thông số chi tiết.

leftcenterrightdel
 Vụ phóng thử tên lửa siêu vượt âm của Triều Tiên ngày 22/10. Ảnh: KCNA.

Đưa tin về vụ phóng của Triều Tiên ngày 22/10, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin quân sự nước này nói, vụ phóng diễn ra vào khoảng 8h10’ sáng. Các tên lửa bay xa khoảng 350 km và dường như đã rơi xuống đất liền.

Yonhap nói rằng, có khả năng đây là tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) thuộc dòng KN-23, còn gọi là Hwasong-11Ma, được trang bị đầu đạn dạng tàu lượn siêu vượt âm (HGV) đã xuất hiện trong cuộc duyệt binh kỷ niệm 80 năm ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên ngày 10/10.

leftcenterrightdel
 KCNA nói, tên lửa phóng từ Ryokpo, Bình Nhưỡng, đã đánh trúng mục tiêu trên cao nguyên Kwesang. KCNA. 

KCNA nhấn mạnh, vụ thử tên lửa là một phần của chương trình phát triển năng lực phòng thủ với mục tiêu tăng cường khả năng răn đe chiến lược chống lại các kẻ thù tiềm tàng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Pak Jong Chon, người tham gia giám sát vụ thử, nhấn mạnh mục đích phát triển tên lửa là phòng thủ: “Hoạt động của chúng ta rõ ràng là nhằm tiếp tục nâng cao khả năng răn đe chiến tranh, và mục đích của nó là củng cố năng lực tự vệ”.

Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo đầu tiên của Triều Tiên kể từ khi Chính phủ của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung chính thức nhậm chức hồi tháng 6 và là vụ phóng tên lửa đạn đạo thứ 5 của Bình Nhưỡng trong năm nay.

leftcenterrightdel
 Triều Tiên phóng thử một tên lửa đạn đạo tầm trung mới gắn đầu đạn lướt siêu thanh, ngày 6/1. Ảnh: KCNA.

Triều Tiên đã nối lại các vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo sau khoảng 5 tháng, ngay trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) sẽ diễn ra trong hai ngày 31/10 và 1/11 tại cố đô Gyeongju, tỉnh Gyeongsang Bắc, nơi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ tham dự.

Với việc vụ phóng diễn ra vào thời điểm Bán đảo Triều Tiên trở thành tâm điểm chú ý của quốc tế, Yonhap dẫn nhận định của giới quan sát Hàn Quốc, nói, hành động này có thể là nhằm thể hiện sự hiện diện của Bình Nhưỡng, trong bối cảnh vấn đề Triều Tiên được dự kiến sẽ là chủ đề thảo luận tại các cuộc gặp thượng đỉnh Hàn-Mỹ và Hàn-Trung diễn ra bên lề APEC.

Văn Phong/KCNA, Yonhap