Ngày 4/1, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS) Hàn Quốc cho biết, trước đó sáng cùng ngày, Triều Tiên đã phóng một số tên lửa đạn đạo về vùng biển phía đông.

JCS cho biết đã phát hiện các tên lửa được phóng từ khu vực gần Bình Nhưỡng vào khoảng 7h50’ sáng, bay xa khoảng 900 km, rơi xuống biển Nhật Bản.

“Quân đội luôn duy trì tư thế sẵn sàng vững chắc đồng thời chia sẻ chi tiết thông tin về vụ phóng của Triều Tiên với phía Mỹ và Nhật Bản, trong bối cảnh tăng cường giám sát nhằm ngăn chặn các vụ phóng tiếp theo.”, thông báo của JCS cho biết.

Trong khi Chính phủ Nhật Bản cho biết, Triều Tiên đã phóng ít nhất 2 tên lửa đạn đạo về vùng biển phía đông từ bờ biển phía tây của nước này, vào các thời điểm khoảng 7h54’ và 8h05’. Cả hai đều đạt độ cao tối đa khoảng 50 km và bay xa lần lượt khoảng 900 km và 950 km.

leftcenterrightdel
 Triều Tiên phóng tên lửa hành trình chiến lược tầm xa tại vùng biển phía Tây (Biển Hoàng Hải) sáng ngày 28/12/2025. Ảnh: KCNA.

Các tên lửa dường như đã rơi xuống vùng biển bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, trên biển Nhật Bản.

Tin lưu ý, không có thiệt hại nào đối với tàu thuyền hay máy bay do vụ phóng.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản  Koizumi Shinjiro nói với truyền thông tại trụ sở bộ này rằng, Tokyo đã kịch liệt phản đối Bình Nhưỡng về vụ phóng tên lửa, cho rằng hành động của nước này, bao gồm cả các vụ phóng tên lửa trước đó, đe dọa hòa bình và an ninh của Nhật Bản, khu vực và cộng đồng quốc tế.

Ông Koizumi cho biết hai vật thể phóng có thể đã bay theo quỹ đạo bất thường, nói rằng, Nhật Bản sẽ hợp tác chặt chẽ với Mỹ và Hàn Quốc trong việc phân tích chi tiết các vụ phóng tên lửa mới nhất.

Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo đầu tiên của Triều Tiên trong năm 2026, diễn ra sau khoảng hai tháng kể từ vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào ngày 7/11 năm ngoái. 

leftcenterrightdel
 Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro phát biểu tại cuộc họp báo tại trụ sở Bộ này ở Tokyo ngày 4/1. Ảnh: Kyodo.

Đáng lưu ý, vụ phóng được tiến hành đúng vào ngày Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung lên đường tới Bắc Kinh trong chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông tới Trung Quốc, kéo dài 3 ngày 4 đêm, theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Dự kiến tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung diễn ra vào ngày 5/1, trong đó lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận về vấn đề phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Giới phân tích cho rằng, Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo vào thời điểm này nhằm phô trương sự hiện diện của mình cũng như thu hút sự chú ý trong bối cảnh hội nghị sắp diễn ra.

Ngoài ra, vụ phóng trên cũng diễn ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm lật đổ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, nhà lãnh đạo có lập trường chống Mỹ.

Văn Phong/Yonhap, KBS, Kyodo