Sáng 27/3, Triều Tiên đã bắn một tên lửa đạn đạo về phía vùng biển phía Đông, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân (JCS) Hàn Quốc cho biết.

JSC nói, quân đội đang phân tích các chi tiết liên quan, bao gồm khoảng cách và độ cao bay của tên lửa.

Truyền thông Nhật Bản dẫn nguồn từ chính phủ nước này xác nhận, Triều Tiên đã bắn một phi đạn có thể là một tên lửa đạn đạo.

leftcenterrightdel
 Một vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Ảnh: KCNA/AFP/Getty. 

Quả đạn dường như đã rơi xuống vùng biển bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, trên Biển Nhật Bản.

Theo một quan chức Chính phủ Nhật Bản, không có báo cáo về thiệt hại đối với máy bay hoặc tàu thuyền do vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. 

Triều Tiên đã phản đối mạnh mẽ các cuộc tập trận gần đây của Hàn Quốc và Mỹ, bao gồm cuộc tập trận Lá chắn Tự do, kéo dài 11 ngày, kết thúc hôm 23/3 và cuộc tập trận đổ bộ Ssangyong bắt đầu từ tuần trước, dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 3/4.

Văn Phong/Yonhap, Kyodo