Hôm 27/4, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đã tổ chức lễ cung cấp lô nhiên liệu hạt nhân đầu tiên cho Tổ máy số 1, nhà máy điện hạt nhân Akkuyu.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và người đồng cấp Nga Putin tham dự sự kiện này thông qua liên kết video trực tuyến.

Đây là lần xuất hiện trước công chúng đầu tiên của nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ sau cuộc phỏng vấn với các kênh truyền hình địa phương hôm 25/4, khi ông bị ốm, với những đồn đoán nói ông Erdogan đang trong tình trạng nghiêm trọng do bị đau tim, điều mà Ankara bác bỏ.

leftcenterrightdel
 Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan và người đồng cấp Nga Putin tham gia lễ cung cấp lô nhiên liệu đầu tiên cho Tổ máy số 1, nhà máy điện hạt nhân Akkuyu của Thổ Nhĩ Kỳ thông qua liên kết video trực tuyến. Nguồn: AAKremlin.

Tổng thống Nga Putin đã chúc ông Erdogan mau chóng hồi phục. 

Akkuyu là nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Thổ Nhĩ Kỳ, được xây dựng tại tỉnh Mersin, trên bờ biển Địa Trung Hải. Dự án được thực hiện theo thỏa thuận liên chính phủ được Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ký kết vào năm 2010, tổng vốn đầu tư khoảng 20 tỉ USD.

leftcenterrightdel
 Ông Erdogan xuất hiện lần đầu sau khi ông bị ốm ngày 25/4. Nguồn: AA.

Ông Erdogan gọi dự án là “khoản đầu tư chung lớn nhất” của Thổ Nhĩ Kỳ với Nga.

Nhà máy gồm 4 tổ máy, tổng công suất 4.800 MW, sử dụng các lò phản ứng VVER-1200 thế hệ 3+ do Nga thiết kế, trong đó Tổ  máy số 1 được khởi công tháng 4/2018, với sự tham gia xây dựng của Tập đoàn Năng lượng hạt nhân Nhà nước Nga Rosatom.

leftcenterrightdel
 Hai ông Erdogan và Putin tham dự sự kiện trực tuyến. Nguồn: TRTWorld.

Ba tổ máy còn lại hiện đang được thi công với tiến độ khác nhau, sẽ dần được đưa vào hoạt động cho đến trước năm 2028.

Sau khi đưa vào vận hành và phát huy hết công suất, nhà máy sẽ sản xuất khoảng 35 tỉ kWh mỗi năm, cung cấp khoảng 10% nhu cầu điện của Thổ Nhĩ Kỳ.

leftcenterrightdel
 Công trường xây dựng nhà máy điện hạt nhân Akkuyu, tỉnh Mersin, bên bờ Địa Trung Hải của Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 9/3/2021. Ảnh: AA.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Rosatom, Alexei Likhachev, cho biết, nhà máy điện hạt nhân Akkuyu có tuổi thọ khoảng 100 năm.

Theo truyền thông Nga, Dự án nhà máy điện hạt nhân Akkuyu đáp ứng tất cả các yêu cầu quốc tế hiện đại về an toàn điện hạt nhân.

Văn Phong/Sputnik, Kremlin