Mỹ vẫn là Quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19 với 8.345.517 ca nhiễm và 224.295 ca tử vong. Tiếp theo là Ấn Độ với 7.501.338 ca nhiễm và 114.125 ca tử vong. Brazil với 5.224.362 ca nhiễm và 153.690 ca tử vong.

Trong 24h qua, Mỹ có thêm 44.000 ca nhiễm, Ấn Độ có thêm 55.035 ca và Pháp  có thêm 29.837 ca.  Về số ca tử vong, đứng đầu thế giới trong 24h qua là  Ấn Độ với 565 ca, Mỹ với 446 ca và Mexico với 355 ca.

leftcenterrightdel
 Thế giới vượt mốc 40 triệu ca nhiễm COVID-19. Ảnh: Getty Images

Tại khu vực Châu Mỹ, theo New York Times, mỗi ngày Mỹ ghi nhận trung bình 54.000 ca nhiễm COVID-19. Hiện, Mỹ ghi nhận hơn 8,3 triệu ca nhiễm và hơn 224.000 ca tử vong. Tại Canada, trung bình ghi nhận 2.310 ca nhiễm mới/ngày, hiện Quốc gia này ghi nhận 198.148 ca nhiễm và 9.760 ca tử vong. 

Tại khu vực Châu Âu, Ireland áp đặt hạn chế trên toàn quốc từ ngày hôm nay (19/10). Bộ Giáo dục Đại học Ireland Simon Harris thông báo sẽ áp đặt các biện pháp nhằm kiểm soát dịch COVID-19 trên toàn quốc vào ngày 19/10.

Do số ca nhiễm COVID-19 tăng nhanh nên Thụy Sĩ áp đặt các biện pháp phòng dịch, quy định đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng, cấm tụ tập quá 15 người.

Tại Italya, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến “nóng” khi có hơn 10.000 ca nhiễm/ngày, Chính phủ đã ban hành sắc lệnh. Trước đó, ngày 18/10, Italya ghi nhận 11.705 ca nhiễm COVID-19 mới.

Tại khu vực Châu Đại Dương, New Zealand đã ghi nhận ca lây nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng sau 5 tháng tuyên bố khống chế được các ca lây nhiễm trong cộng đồng. 

Tại khu vực Châu Á, nhiều nước ghi nhận số ca nhiễm tăng cao. Là Quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khu vực, Ấn Độ ghi nhận 55.035 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca lên hơn 7,5 triệu ca và thêm 565 ca tử vong, nâng tổng số ca lên 114.629. Theo dự báo của các chuyên gia Ấn Độ, nước này sẽ đạt mức 10,5 triệu ca nhiễm COVID-19 vào đầu năm 2021.

Trong 24h qua, Indonesia thong báo có thêm 4.105 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 361.867 và thêm 80 ca tử vong, nâng tổng số lên 12.511 ca. Philippines ghi nhận 356.618 ca nhiễm và 6.652 ca tử vong do COVID-19. Hiện,4,1 triệu dân Philippines  đã thực hiện xét nghiệm COVID-19. 

Malaysia ghi nhận 871 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 20.498 ca và thêm 7 ca tử vong, nâng tổng số ca lên 187.  Ngày 18/10, Thái Lan ghi nhận 3.686 ca nhiễm COVID-19 và 59 ca tử vong.

Tổng Thư ký Tổ chức Giải phóng Palestines PLO - Saeb Erekat dương tính với SARS-CoV-2 và được điều trị tại bệnh viện ở Tel Aviv.

6h sáng 19/10, Việt Nam bước sang ngày thứ 47 không có ca COVID-19 mới trong cộng đồng. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 13.515, trong đó 162 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 12.166 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 1.187 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị- Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 có đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã chữa khỏi 1.031/1.134 bệnh nhân COVID-19. Tính đến thời điểm này nước ta không còn trường hợp bệnh nhân COVID-19 nào nặng.

Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế có 7 ca âm tính lần 1, 4 ca âm tính lần 2 và 12 ca âm tính lần 3 với virus SARS-CoV-2. Số ca tử vong ở nước ta đến nay là 35 ca, bao gồm tại Đà Nẵng (31 trường hợp), Quảng Nam (3) và Quảng Trị (1).

 

 
Huân Thu